Bình Định: Hỗn chiến ở cảng cá Quy Nhơn, 5 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong quá trình bốc dỡ cá xảy ra mâu thuẫn, các ngư dân trên 1 tàu cá ở Bình Định dùng hung khí hỗn chiến với những công nhân bốc vác ở Cảng cá Quy Nhơn khiến cho 5 người bị thương.

Một nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu- ẢNH: Biệt đội Hỗ trợ Nhân dân SOS 115
Một nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu- ẢNH: Biệt đội Hỗ trợ Nhân dân SOS 115


Trưa 19.7, Ban quản lý Cảng cá Quy Nhơn (P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận tại khu vực cảng cá Quy Nhơn xảy ra hỗn chiến, sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích giữa 2 nhóm người vào đêm 18.7 khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 22 giờ 30 đến 23 giờ 30 ngày 18.7, tại khu vực Cảng cá Quy Nhơn, một số thuyền viên trên 1 tàu cá ở H.Phù Cát (Bình Định) đang cập bến cá để bán cá cho các đầu nậu, thương lái.

Trong quá trình bốc dỡ cá, giữa các ngư dân và một số người làm bốc vác thuê cho các đầu nậu xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Sau đó, một số ngư dân trên tàu cá dùng hung khí tấn công và đâm vào những người làm bốc vác khiến cho 5 người bị thương ở vùng ngực, bụng, tay, chân… được đưa đến Trung tâm y tế TP.Quy Nhơn cấp cứu.

 

 Đưa người bị thương đi cấp cứu - ẢNH: Biệt đội Hỗ trợ Nhân dân SOS 115
Đưa người bị thương đi cấp cứu - ẢNH: Biệt đội Hỗ trợ Nhân dân SOS 115


Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19.7, những người bị thương này tiếp tục được xe cấp cứu của Biệt đội Hỗ trợ Nhân dân SOS 115 - tỉnh Bình Định đưa đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu. Sau đó, 4 người bị thương được chuyển đến các khoa điều trị, riêng 1 ca nguy kịch được đưa đến khoa Hồi sức cấp cứu.

Hiện Công an TP.Quy Nhơn đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan để điều tra vụ hỗn chiến ở cảng cá Quy Nhơn.

Theo HOÀNG TRỌNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.