Tống tiền doanh nghiệp, một cộng tác viên tạp chí lãnh án 4 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dùng hình ảnh hiện trường chụp được để đe doạ và tống tiền doanh nghiệp, một cộng tác viên tạp chí đã lãnh án 4 năm tù.
 



Cuối chiều 16/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lý (47 tuổi, nguyên cộng tác viên Tạp chí điện tử Nhân Đạo Và Đời Sống) 4 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".
 

Lý thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Nha Mẫn).
Lý thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Nha Mẫn).


Theo cáo trạng, tháng 7/2020, Lý được lãnh đạo Văn phòng đại diện Đông Nam Bộ của Tạp chí điện tử Nhân Đạo Và Đời Sống (văn phòng đặt tại TP.Bà Rịa) nhận làm cộng tác viên. Lý không được ký hợp đồng lao động nhưng vẫn được cấp giấy giới thiệu và giấy chứng nhận phóng viên của tạp chí.

Ngày 27/7/2020, Lý cùng cộng tác viên một tờ báo khác đến ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ phát hiện một bãi cát xây dựng nên đã chụp lại hình ảnh.
 

Tang vật thu giữ thời điểm Lý bị bắt (Ảnh: Nha Mẫn)
Tang vật thu giữ thời điểm Lý bị bắt (Ảnh: Nha Mẫn)



Lý tìm hiểu và biết chủ bãi cát là anh P.V.M. (ngụ TP.Vũng Tàu) nên Lý kiếm số điện thoại liên hệ và hẹn gặp anh M trong cùng ngày 27/7/2020 tại một quán cà phê.

Tại đây Lý xưng là phóng viên của tạp chí và cho anh M. xem các hình ảnh bãi cát đã chụp. Lý "truy" anh M. rất gắt khiến M. sợ việc kinh doanh bị ảnh hưởng nếu bị Lý viết bài đăng báo nên đề nghị gửi Lý tiền bồi dưỡng. Hai bên thống nhất là anh M. đưa Lý 40 triệu còn Lý sẽ cho qua, không viết bài.

Trưa 28/7/2020, Lý và anh M. gặp nhau, Lý nhận tiền từ anh M. sau đó vừa rời đi thì bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 40 triệu đồng, 1 máy chụp hình, 2 điện thoại di động.

Tại phiên toà, Lý xin được giảm nhẹ tội, xin hưởng khoan hồng vì ăn năn hối lỗi. HĐXX đã tuyên mức án 4 năm tù giam cho Lý.

https://danviet.vn/tong-tien-doanh-nghiep-mot-cong-tac-vien-tap-chi-lanh-an-4-nam-tu-20210617021742723.htm

Theo NHA MẪN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.