Xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân đang cấp cứu rồi cùng vợ trốn biệt tăm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi đánh người trọng thương, nhóm côn đồ kéo vào Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục “bồi” thêm 3 nhát dao khi nạn nhân này đang được cấp cứu.

Ngày 4-5, Công an TP Quy Nhơn đã di lý đối tượng bị truy nã Phan Lê Tuấn (34 tuổi; ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) từ tỉnh Hậu Giang về địa phương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

 

Phan Lê Tuấn sau khi bị bắt. Ảnh: T.Long
Phan Lê Tuấn sau khi bị bắt. Ảnh: T.Long


Theo hồ sơ, tối 24-10-2020, trong lúc ăn khuya tại một quán bún ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn), anh Vũ Tiến Thành (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Minh Sơn (ngụ địa phương). Sau đó, Sơn gọi điện thoại nhờ Nguyễn Đình Phương (26 tuổi; ngụ phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) đến hỗ trợ đánh nhau với nhóm của anh Thành.

Nghe điện thoại xong, Phương huy động thêm đồng bọn, trong đó có Phan Lê Tuấn điều khiển ôtô đến quán bún nói trên. Tại đây, 2 nhóm thanh niên xông vào đánh nhau. Khi Vũ Tiến Thành bị thương nặng thì hai nhóm mới giãn ra.

Khi anh Thành được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn để cấp cứu thì Nguyễn Đình Phương và Phan Lê Tuấn cùng đồng bọn tiếp tục truy đuổi, gây náo loạn tại bệnh viện. Lúc bảo vệ bệnh viện đến can ngăn, nhóm của Phương tiếp tục hò hét, chửi bới.

 

Nguyễn Đình Phương - kẻ cầm đầu nhóm thanh niên kéo đến Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn đập phá, truy sát bệnh nhân
Nguyễn Đình Phương - kẻ cầm đầu nhóm thanh niên kéo đến Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn đập phá, truy sát bệnh nhân



Khi biết anh Vũ Tiến Thành đang được các bác sĩ băng bó vết thương, nhóm của Phương tiếp tục nhào vào đánh và chém 3 nhát lên người anh Thành. Các bác sĩ, y tá phải chốt cửa bên trong cho đến khi công an có mặt thì nhóm thanh niên tham gia vụ truy sát mới bỏ chạy.

Công an TP Quy Nhơn sau đó đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Đình Phương để điều tra về 2 hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Riêng Phan Lê Tuấn bỏ trốn nên các trinh sát tổ chức xác minh, truy tìm.

Sau khi xác định Tuấn lẩn trốn cùng vợ ở tỉnh Hậu Giang, dịp lễ vừa qua, các trinh sát Công an TP Quy Nhơn đã vào mật phục và bắt được Phan Lê Tuấn.

Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.