Khởi tố người hủy hoại gần 11.000m2 rừng tự nhiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được giao gần 11.000m2 đất rừng để quản lý, sản xuất nhưng tự ý chặt phá, một người đàn ông ở huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị khởi tố.

 Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Hương Khê điều tra khu vực rừng mà đối tượng Thông đã hủy hoại. Ảnh: KL
Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Hương Khê điều tra khu vực rừng mà đối tượng Thông đã hủy hoại. Ảnh: KL


Chiều 11.5, Công an huyện Hương Khê - cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Trung Thông (trú thôn 7, xã Hương Đô) về hành vi “hủy hoại rừng”.

Theo điều tra, đầu tháng 10.2020, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê phối hợp với chính quyền xã Hương Đô tổ chức kiểm tra công tác chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, phát hiện phần rừng thuộc khoảnh 2, tiểu khu 234 của hộ gia đình ông Hoàng Trung Thông và ông Nguyễn Văn Quyến (cùng trú tại thôn 7, xã Hương Đô) có 8.161m2 diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá.


 

Cây rừng tự nhiên bị đối tượng Thông hủy hoại. Ảnh: KL
Cây rừng tự nhiên bị đối tượng Thông hủy hoại. Ảnh: KL


Tại khoảnh 1, tiểu khu 237 thuộc lô rừng do ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê quản lý có diện tích 2.647m2 rừng tự nhiên bị chặt phá. Tổng diện tích rừng tự nhiên tại 2 tiểu khu 234 và 237 bị chặt phá là 10.808m2.

Sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra kẻ phá hoại rừng. Kết quả điều tra xác định, Hoàng Trung Thông là người thực hiện hành vi hủy hoại rừng nêu trên.

Ông Nguyễn Quang Hào - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê - cho hay, tại huyện Hương Khê có hơn 4.000ha rừng tự nhiên giao cho người dân quản lý. Do vậy, với những người phá rừng tự nhiên được giao cần phải xử lý nghiêm để răn đe, làm gương cho người khác.

 

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-nguoi-huy-hoai-gan-11000m2-rung-tu-nhien-908132.ldo

Theo TRẦN TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.