Được thông báo chết do đột quỵ, đưa thi thể về nhà mới phát hiện nhiều vết tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghe thông báo mẹ tử vong do đột quỵ, con trai nạn nhân đưa thi thể về nhà chờ mai táng. Tuy nhiên, khi về đến nhà thì gia đình phát hiện nhiều vết tích trên người nạn nhân nghi do bị hành hung.

Ngày 10-5, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này và cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Trần Thị Thanh Nga (51 tuổi; phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
 

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, nơi nạn nhân Trần Thị Thanh Nga được 2 người chưa rõ danh tính đưa đến cấp cứu
Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, nơi nạn nhân Trần Thị Thanh Nga được 2 người chưa rõ danh tính đưa đến cấp cứu


Trước đó, sáng cùng ngày, anh Lê Trần Đại (26 tuổi; ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đến Công an huyện Tuy Phước trình báo, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ mình là bà Trần Thị Thanh Nga.

Theo trình báo của anh Lê Trần Đại, khoảng 20 giờ tối 9-5, anh nhận được thông tin từ cuộc gọi cho biết mẹ mình đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước. Khi đến nơi, các bác sĩ cho biết mẹ anh đã chết trước khi đưa đến cấp cứu.

Sau đó, anh Đại được một người phụ nữ và một thanh niên (chưa rõ danh tính) kể lại rằng do thấy mẹ anh đột quỵ trên đường nên đưa đi cấp cứu. Tin lời, anh Đại cùng người thanh niên này đưa thi thể mẹ về nhà.

Tuy nhiên, khi đưa thi thể bà Nga về đến nhà chờ mai táng, gia đình phát hiện trên người bà có nhiều vết tích. Nghi ngờ mẹ mình bị đánh chết nên anh Đại đến Công an huyện Tuy Phước trình báo vụ việc.

Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.