Gia Lai, Kon Tum: Lập hàng trăm chốt ngăn xuất nhập cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, chính quyền 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã lập thêm nhiều chốt chặn, ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vận động người dân cùng Bộ đội bảo vệ đường biên, cung cấp thông tin khi phát hiện có người lạ vào địa bàn.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai chốt chặn ở khu vực biên giới giáp Campuchia. Ảnh THANH TUẤN
Bộ đội Biên phòng Gia Lai chốt chặn ở khu vực biên giới giáp Campuchia. Ảnh THANH TUẤN


Tại tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng tăng cường bảo vệ biên giới phòng chống dịch COVID-19. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài, tiếp giáp với nước bạn Lào và Campuchia và quản lý 18 mốc quốc giới và 2 cửa khẩu gồm: Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Cửa khẩu phụ Đăk Kôi.

Trung tá Đặng Nguyên Hương - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - cho biết: “Những ngày qua, Bộ đội thường tuyên truyền đến từng hộ gia đình về công tác phòng, chống các đối tượng vượt biên trái phép, vận động bà con khi phát hiện các đối tượng lạ mặt thì báo cáo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đang duy trì 66 chốt chặn dọc tuyến biên giới giáp Lào và Campuchia, với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24. Việc tăng cường quân số, luân phiên điều động vừa để bảo vệ đường biên vừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào trong nội địa.

Ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum - đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư lưới điện cho 4 Đồn Biên phòng hiện chưa có điện lưới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Còn tại Gia Lai, nơi có hơn 90km đường biên giới với Campuchia, kể từ khi nước bạn xuất hiện dịch bệnh, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục 24/24 tại các đường mòn, lối mở giáp biên giới nhằm phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Từ tháng 3.2020 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã xử lý 64 vụ, 159 đối tượng vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép. Hiện đơn vị đang duy trì 24 tổ với hàng trăm người làm nhiệm vụ chốt chặn cố định, gồm lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, dân quân và cán bộ y tế tại khu vực biên giới. Bộ đội luân phiên thay đổi quân số trên các điểm chốt chặn để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để nắm tình hình dịch COVID-19, chủ động xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh.

Tỉnh Gia Lai giáp ranh với tỉnh Ratanakiri, Campuchia, qua theo dõi từ đầu năm 2021 đến nay các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) chủ yếu là công nhân lao động về quê.

Kể từ khi Campuchia có dịch, lực lượng chức năng chưa ghi nhận có hiện tượng ồ ạt nhập cảnh về nước để tránh dịch. Các đối tượng nhập cảnh hợp pháp đều được chính quyền cách ly theo quy định.

Dự báo trong thời gian tới, lượng công dân nhập cảnh và vượt biên có thể tăng đột biến, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai yêu cầu tiếp tục quản lý chặt chẽ, bảo vệ tuyến biên giới với Campuchia, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến đường mòn, lối tắt.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai yêu cầu, dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, người dân phải thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc tại các địa điểm vui chơi, giải trí, nơi tập trung đông người; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc khai báo y tế. Các địa phương cần siết lại tinh thần, nhất quyết không được chủ quan, luôn sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

https://laodong.vn/xa-hoi/gia-lai-kon-tum-lap-hang-tram-chot-ngan-xuat-nhap-canh-trai-phep-902671.ldo

Theo THANH TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.