Vụ tai nạn 22 người thương vong: Tài xế xe khách không làm chủ tốc độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo cơ quan chức năng nguyên nhân dẫn đến việc xe khách tông vào xe đầu kéo trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Lộc, Nghệ An là do tài xế xe khách thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ.

Chiều 16-3, theo thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tâm (SN1985, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), là người điều khiển xe khách tông vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương vào sáng cùng ngày.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông, theo cơ quan công an, là do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn.


 

Vụ tai nạn khiến xe khách dập nát hết phần đầu
Vụ tai nạn khiến xe khách dập nát hết phần đầu


Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ ngày 16-3, chiếc xe khách mang BKS 36B - 034.12 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển (trên xe chở 22 người) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi chạy đến Km 447+600, Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo BKS 37V-0047 (kéo theo rơ moóc 37R-000.24) do ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển đang dừng đỗ bên đường. Cú tông mạnh, khiến 2 người đi trên xe khách là bà T.T.Th. (SN 1969, trú ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa và ông N.V.M. (SN 1961, trú tại quận Từ Liêm, Hà Nội) tử vong. Hơn 20 người còn lại đi trên xe khách bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.Vụ tại nạn khiến QL 1A ùn tắc kéo dài nhiều km.

Được biết, đa phần các nạn nhân đi trên xe đa phần là thân nhân trong gia đình, có quan hệ huyết thống, họ hàng. Những người này gặp nạn khi đang trên đường từ Thanh Hóa vào Nghệ An đi lễ đền Ông Hoàng Mười.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.