Tây Ninh: Triệt phá sòng bạc vùng biên, thu giữ gần 300 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần 300 triệu đồng tiền mặt được Công an H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thu giữ sau khi triệt phá một sòng bạc vùng biên, 25 người bị bắt quả tang.
 

 
 Sòng bạc vùng biên bị triệt phá - ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Sòng bạc vùng biên bị triệt phá - ẢNH: GIANG PHƯƠNG


Ngày 13.3, Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự 20 người để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tang vật thu giữ tại sòng bạc vùng biên hơn 279 triệu đồng, 8 xe máy, 16 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật khác liên quan.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 ngày 12.3, Công an H.Châu Thành phối hợp phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá sòng bạc dưới hình thức đánh bài cào tại xã Thành Long, H.Châu Thành, bắt quả tang 25 người tham gia đánh bạc. Bước đầu, công an đang tạm giữ 20 người để điều tra.

Điều tra ban đầu xác định sòng bạc này do Trần Thị Phụng (60 tuổi, ngụ ấp Thành Trung, xã Thành Long, H.Châu Thành) đứng ra tổ chức. Sòng bạc bắt đầu hoạt động từ trước Tết Nguyên đán 2021 đến nay. Hằng ngày, Phụng tập hợp các con bạn đến các sòng bạc do mình tổ chức trên địa bàn xã Thành Long và các xã lân cận.

Để tránh bị phát hiện, Phụng thuê người cảnh giới và bố trí cho các con bạc đi đến địa điểm mà Phụng chọn tổ chức. Tại thời điểm bị bắt quả tang, sòng bạc do Nguyễn Thị Kiều (31 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Tiên (24 tuổi, cùng ngụ xã Thành Long) hùn tiền làm cái, mỗi con bạc đặt 1 triệu đồng/ván.

Hiện cơ quan công an đang điều tra đối với những người liên quan đến sòng bạc vùng biên này.

Theo GIANG PHƯƠNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.