Mở rộng điều tra vụ SAGRI: Khởi tố thêm nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mở rộng điều tra vụ sai phạm tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can có liên quan.

Vụ sai phạm tại SAGRI có liên quan đến hàng loạt quan chức UBND TP.HCM - Ảnh Ngọc Dương
Vụ sai phạm tại SAGRI có liên quan đến hàng loạt quan chức UBND TP.HCM - Ảnh Ngọc Dương


Chiều 4.3, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại SAGRI, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an, vừa ra Quyết định khởi tố các bị can, gồm: Lê Văn Thanh, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM; Nguyễn Thanh Chương, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM, về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại điều 219, bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, C01 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điều 360, bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại SAGRI; và khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh An, nguyên kiểm soát viên của SAGRI, về tội danh này.

Các quyết định khởi tố bị can này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, bị can Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương đã tham mưu đề xuất không đúng quy định dẫn đến việc UBND UBND TP.HCM ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng dự án Phước Long B (Q.9, UBND TP.HCM) giữa SAGRI và Tổng công ty cổ phần Phong Phú trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 700 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thanh An là kiểm soát viên, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định, dẫn đến việc các bị can chuyển nhượng dự án trên trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Vụ án sai phạm xảy ra tại SAGRI được C01 khởi tố ngày 5.7.2019. Trước đó, đã có 13 bị can bị khởi tố trong vụ án này về các tội: “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “tham ô tài sản”. Đến nay, đã có 16 bị can liên quan bị khởi tố trong vụ án.

Theo Thái Sơn - Nguyễn Xuân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.