Đêm khuya, Phó Giám đốc Công an Bình Định đến hiện trường chỉ đạo vây bắt nhóm đua xe trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau nhiều giờ mật phục, lực lượng Công an tỉnh Bình Định đã vây bắt nhiều đối tượng tham gia đua xe trái phép đến từ nhiều tỉnh, thành.
Ngày 23-3, Công an tỉnh Bình Định đã thông tin về việc lấy lời khai ban đầu để phân loại các đối tượng có liên quan đến vụ đua xe trái phép trên địa bàn. Qua đó, củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm các đối tượng liên quan vụ đua xe trái phép. Ảnh: Công an Bình Định
Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm các đối tượng liên quan vụ đua xe trái phép. Ảnh: Công an Bình Định
Trước đó, từ nguồn tin báo của nhân dân kết hợp với tài liệu trinh sát về nghi vấn có nhiều đối tượng sẽ tụ tập đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ (QL) 19 mới, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Phòng CSGT chủ công, xây dựng kế hoạch phối hợp với Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị liên quan và Công an TP Quy Nhơn triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời.
Trên cơ sở đó, tối 19-3 đến hơn 0 giờ ngày 20-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, hơn trăm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát đã bí mật triển khai trên tuyến Quốc lộ 19 mới với phương châm xử lý kiên quyết, song đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, cho lực lượng chức năng và những đối tượng tham gia đua xe, tránh tai nạn đáng tiếc.
Sau hơn 3 giờ mật phục, đến khoảng 0 giờ ngày 20-3, khi phát hiện hành vi đua xe trái phép, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ an toàn và tạm giữ nhiều đối tượng tham gia.
 
Các
Các "quái xế" bất ngờ khi bị cảnh sát mật phục vây bắt. Ảnh: Công an Bình Định
Cùng lúc đó, hàng chục đối tượng khác đang tập kết các loại xe máy độ chế ven tuyến Quốc lộ 19 mới để chuẩn bị đua xe cũng đã bị tạm giữ. 
Đến 2 giờ sáng cùng ngày, tất cả các đối tượng vi phạm và có liên quan đến vụ việc đua xe trái phép đã được đưa về trụ sở cơ quan chức năng để phân loại, làm rõ mức độ vi phạm nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua điều tra ban đầu, các đối tượng không chỉ là người ở trong tỉnh mà còn đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác hẹn nhau tụ tập để tiến hành đua xe trái phép.
Đức Anh (NLĐO)

https://nld.com.vn/thoi-su/dem-khuya-pho-giam-doc-cong-an-binh-dinh-den-hien-truong-chi-dao-vay-bat-nhom-dua-xe-trai-phep-20210323144630502.htm

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.