Cán bộ thuế làm việc với người bán 'lan đột biến' trị giá 1,65 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi clip ghi lại thương vụ mua bán “lan đột biến” được đăng tải trên mạng xã hội, cán bộ thuế ở Nghệ An đã đến nhà người này để kiểm tra, thu thuế.  

Cây
Cây "lan đột biến" của anh Luật. ẢNH CẮT TỪ CLIP
Chiều 30.3, ông Trần Đình Cảnh, Chủ tịch UBND xã Mã Thành (H.Yên Thành, Nghệ An), cho biết chiều cùng ngày, cán bộ thuế của Chi cục thuế khu vực Bắc Nghệ II (thuộc Cục thế tỉnh Nghệ An) đã đến nhà anh Trần Đình Luật (ngụ xã Mã Thành) để kiểm tra thông tin việc anh Luật bán “lan đột biến” với giá 1,65 tỉ đồng, nhằm xem xét thu thuế chuyển nhượng.
Sau khi làm việc, các bên đã lập biên bản. Trong biên bản ghi nhận sự việc giữa đại diện Đội quản lý thuế liên xã số 2 (Chi Cục thuế khu vực Bắc Nghệ II), UBND xã Mã Thành và anh Luật ghi: “Anh Luật có vườn hoa lan trồng trong vườn của gia đình, mục đích tự trồng để làm cây cảnh trong nhà. Quá trình chăm sóc cây phong lan phát hiện có “lan đột biến” và phát sinh giao dịch mua bán cho khách vào ngày 7.3. Người mua lan có địa chỉ tại Hòa Bình, tên Kiên (không rõ họ và địa chỉ cụ thể), trị giá 1 tỉ 650 triệu đồng…”.
Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện video clip cuộc giao dịch “lan đột biến” với giá cao giữa anh Luật và một người tên Kiên.

Cây
Cây "lan đột biến" có tên Hồng Bồng Lai của anh Luật ẢNH CẮT TỪ CLIP
Theo đó, cây lan “đột biến” tên Hồng Bồng Lai có chiều cao 7 cm thuộc sở hữu của anh Trần Đình Luật (câu lạc bộ hoa Lan Yên Thành) được chuyển nhượng cho khách hàng có tên Kiên với giá 1,65 tỉ đồng.
Thương vụ chuyển nhượng  được cho là thành công với hình ảnh những cọc tiền và máy đếm tiền. Nhiều người dân vây quanh xem, chụp ảnh và vỗ tay chúc mừng anh Luật. 
Clip này đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội đã gây sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, một số người nghi ngờ cho rằng, thương vụ này có thể là một sự giàn dựng. 
Hiện cơ quan thuế đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
Theo Khánh Hoan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.