11 đối tượng trả 150 USD-350 USD/người để nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các đối tượng bằng nhiều cách khác nhau đi từ Campuchia đến khu vực bờ biển tiếp giáp với Việt Nam rồi thuê xuồng của 2 người đàn ông Campuchia chở sang Phú Quốc (Kiên Giang).

11 đối tượng nhập cảnh trái phép đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19 ở Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: BP
11 đối tượng nhập cảnh trái phép đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19 ở Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: BP
Ngày 23.3, thông tin từ lực lượng Biên phòng Gành Dầu, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa phát hiện 11 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc.
Theo đó, khoảng 2h30 ngày 23.3, người dân phát hiện có một số người từ xuồng máy đi vào bãi biển tại khu vực Bãi Dài, xã Gành Dầu có biểu hiện nghi vấn nên đã trình báo cho Công an xã Gành Dầu. Sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã phối hợp với đồn Biên phòng Gành Dầu đến kiểm tra tình hình và đưa các đối tượng về UBND xã làm việc.
Qua điều tra ban đầu, 11 đối tượng này đến từ nhiều tỉnh thành trong nước, đã dùng phương tiện xuồng máy nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Phú Quốc. Các đối tượng khai làm nhiều ngành nghề khác nhau, đã sang Campuchia bằng nhiều con đường và thời gian khác nhau nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh.
Hiện nay, khi quay về Việt Nam các đối tượng cũng bằng nhiều cách khác nhau đi từ Campuchia đến khu vực bờ biển tiếp giáp với Việt Nam rồi thuê xuồng của 2 người đàn ông Campuchia chở sang đến Phú Quốc.
11 đối tượng chia ra đi trên 2 phương tiện, 1 phương tiện đi 5 người, 1 phương tiện đi 6 người xuất phát từ ngày 22.3 về đến Phú Quốc là ngày 23.3. Các đối tượng cho biết số tiền thuê xuồng từ 150 USD đến 350 USD/người.
Khi lên bờ đang đợi xe taxi để về Dương Đông thì các đối tượng bị lực lượng Bộ đội biên phòng và Công an xã Gành Dầu kiểm tra mời về UBND xã làm việc.
Hiện nay, các đối tượng này đã được đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc để cách ly phòng dịch COVID-19 theo quy định. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực truy vết người và phương tiện có liên quan đến vụ việc này.
NGUYÊN ANH (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/11-doi-tuong-tra-150-usd-350-usdnguoi-de-nhap-canh-trai-phep-vao-phu-quoc-891900.ldo

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.