94 người chết, 98 người bị thương do tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết sau 6 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cả nước xảy ra 154 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 98 người.
 

 

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, ngày 15-2 (Mùng 4 Tết) toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 19 người, bị thương 24 người.
 

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: NLĐO
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: NLĐO



Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 6 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 10 đến 15-2 (từ 29 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết Tân Sửu 2021), cả nước xảy ra 154 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 98 người. So với 6 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 20 vụ, giảm 23 người chết, giảm 52 người bị thương.

Tại TP Hà Nội, TP HCM và các địa phương giáp ranh, khu vực nội thành, các bến xe, khu vực sân bay, các tuyến cao tốc và các tuyến QL1A, QL2, QL3, QL5, QL 51, QL6, lưu lượng phương tiện không quá đông, giao thông ổn định. Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ các phương tiện di chuyển đông hơn nhưng không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Đánh giá về tình hình ATGT Sau 6 ngày kì nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định ATGT về cơ bản được bảo đảm tốt, TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ nghỉ Tết Canh Tý, dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tuy nhiên, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho biết tối mùng 3 Tết (14-2) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe môtô tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai làm 4 người chết và 1 người bị thương (nạn nhân đều là thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số và qua khám nghiệm ban đầu cho thấy đều có nồng độ cồn trong cơ thể). Tình trạng không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn điều khiển môtô, xe máy, ôtô ở khu vực ngoài đô thị, tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều.

 


Để bảo đảm ATGT và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động giao thông, vận trải trong 2 ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và thời gian tiếp theo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm ATGT gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

​Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT và phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô và thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19 (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế).


Theo Văn Duẩn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.