Công an Tam Kỳ giải cứu cô gái 18 tuổi bị bắt giữ để đòi nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thấy cô gái 18 tuổi đón xe vào Nam, Lời nghĩ cô này trốn nợ nên khống chế đưa về nhà, yêu cầu gọi người thân đem tiền đến trả cho mình.

Ngày 30-12, Công an TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Lời (29 tuổi; ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ) để điều tra hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".
 

 Trần Văn Lời bị khởi tố vì giữ người trái phép để đòi nợ Ảnh: XUÂN MAI
Trần Văn Lời bị khởi tố vì giữ người trái phép để đòi nợ Ảnh: XUÂN MAI


Theo hồ sơ, ngày 14-12, trong lúc đi tìm chị Nguyễn Thị T.T (18 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để đòi nợ, Lời thấy chị T. đang đứng đón xe khách vào Nam nên đã dùng gậy ba trắc đánh, khống chế. Bị can này sau đó yêu cầu chị T. lên xe máy, chở về nhà mình rồi gọi điện yêu cầu người thân chị T. mang tiền đến trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Tam Kỳ tổ chức lực lượng giải cứu chị T. an toàn. Qua điều tra xác định Lời đã vi phạm pháp luật khi đã bắt giữ chị T. trái phép từ thời điểm 9 giờ đến 17 giờ 30 phút.


 

Bị can Trương Văn Hiệp Ảnh: XUÂN MAI
Bị can Trương Văn Hiệp Ảnh: XUÂN MAI



* Trong ngày 30-12, Công an TP Tam Kỳ cũng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Hiệp (SN 1987; ngụ tỉnh Đăk Lăk) và Trần Lâm Trí (SN 1986; ngụ xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 

 Bị can Trần Lâm Trí Ảnh: XUÂN MAI
Bị can Trần Lâm Trí Ảnh: XUÂN MAI



Trước đó, ngày 15-11, Hiệp, Trí bày kế mượn xe máy Ecxiter của anh N.P.P.T (ngụ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đem đi cầm để lấy tiền tiêu xài và chuộc xe máy mượn của người khác.

Được biết, Hiệp từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", Trí có tiền án về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

 

Theo Q.Vinh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.