Bộ Công an đang điều tra xử lý vụ bà Trần Uyên Phương bị tố cho vay nặng lãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 7/12, Bộ Công an cho biết, đang tập trung điều tra, xác minh vụ bà Trần Uyên Phương bị tố cho vay nặng lãi, chiếm đoạt tài sản.

Thông tin trên được đại tá Chữ Văn Dũng - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cung cấp tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2020, được tổ chức chiều  7/12, tại Cơ quan Thường trực Bộ Công an phía Nam (TP.HCM).

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, phóng viên báo Dân Việt đã đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề một số cá nhân, doanh nghiệp đã gửi đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương - con gái ông Trần Quý Thanh lên Bộ Công an, về việc cho họ vay tiền với lãi suất cao, sau đó "tung chiêu" để lấy các bất động sản của họ. Sự việc đang thu hút quan tâm của dư luận.

"Bộ Công an vừa qua đã có công văn đề nghị tạm dừng biến động các bất động sản của bà Uyên Phương. Về hình thức cho vay giống như cho vay nóng. Bộ Công an nhìn nhận như thế nào về vấn đề trên? Và hướng xử lý sắp tới ra sao?", phóng viên đặt câu hỏi.


 

 Khu đất dự án Công ty Minh Thành Đồng Nai tại huyện Long Thành.
Khu đất dự án Công ty Minh Thành Đồng Nai tại huyện Long Thành.


Đại tá Chữ Văn Dũng - Phó Chánh văn phòng Bộ Công An cho biết: "Thời gian qua, Bộ Công an có nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm - người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Ðầu tư và Phát triển Kim Oanh (Ðồng Nai), tố cáo ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh)… đã có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng, thông qua hình thức chuyển nhượng dự án tại Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành (Đồng Nai).

Ngày 9/11 Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Hiện nay, Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra xác minh giải quyết theo quy định của pháp luật".

Được biết, trong thời gian qua, ông Lê Văn Lâm, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Ðầu tư và Phát triển Kim Oanh - Ðồng Nai (gọi tắt là Công ty Kim Oanh) đã có đơn tố giác tội phạm gửi Bộ Công an.

 Theo đó, ông Lâm tố ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh)… đã có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng, thông qua hình thức chuyển nhượng dự án tại Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành (Đồng Nai).

Ngoài ông Lâm, còn có ông L.S.H (quận Thủ Đức), và ông N. V.Ch (quận Tân Phú) cũng gửi đơn tố cáo người trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh cho họ vay tiền với lãi suất cao, rồi lấy luôn tài sản thế chấp của người vay.

Ông H. đã vay của gia đình bà Uyên Phương 115 tỷ đồng, lãi suất 3%/tháng. Ông Ch. Vay của gia đình bà Uyên Phương 35 tỷ. Cả ông H. và ông Ch. đều dùng chính những bất động sản để thế chấp vay.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/11, Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra. Theo đó, Bộ Công an đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ban ngành liên quan, UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương.

Trong đó có 4 thửa đất (số 1186-100, 1186-101, 1186-102), thuộc tờ bản đồ số 4 tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với tổng diện tích 2.517m2  và 29 thửa đất (từ thửa 454 đến 479) thuộc tờ bản đồ 107 tại phường An Lạc, quận Bình Tân.


 

https://danviet.vn/bo-cong-an-dang-dieu-tra-xu-ly-vu-ba-tran-uyen-phuong-bi-to-cho-vay-nang-lai-20201207180119065.htm

Theo QUANG PHƯƠNG (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.