Vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm 3 cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba cán bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, trong đó có 1 phó trưởng ban, bị khởi tố liên quan đến vụ sập tường làm 7 người chết.

Chiều 3-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Vĩnh Long đã phê chuẩn lệnh khởi tố 3 bị can là cán bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Long do liên đới trách nhiệm vụ sập tường khiến 7 người chết xảy ra vào ngày 15-3-2019.

Ba cán bộ bị khởi tố gồm: Lê Phước Thiện, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN; Trương Văn Tuấn, Trưởng Phòng Quy hoạch và Môi trường; Nguyễn Trần Bảo Quốc (chuyên viên).

Liên quan vụ việc này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 4 bị can gồm: Đặng Quân, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát; Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cát Thành; Trần Quan Trừ, ngụ Long An, kỹ sư và Dương Thanh Phong, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Long An, về hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

 

Hiện trường vụ sập tường làm 7 người chết vào năm 2019
Hiện trường vụ sập tường làm 7 người chết vào năm 2019


Theo kết luận điều tra, ngày 15-10-2018, Công ty TNHH BoHsing (KCN Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thuê Công ty TNHH Cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát xây dựng nhà xưởng, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ. Công trình này được Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Long cấp phép xây dựng. Sau khi ký hợp đồng, Quân thuê Trừ thẩm định, ký tên vào hồ sơ kết cấu và làm thủ tục thẩm tra thiết kế theo quy định. Đồng thời, Quân thuê Tùng đứng tên đơn vị thiết kế.

Công trình được khởi công, Công ty BoHsing nhờ Quân thuê thẩm tra thiết kế nên Quân nhờ Trừ làm thủ tục. Trừ làm hết các thủ tục, hồ sơ rồi liên hệ nhờ Phong ký tên và đóng dấu vào hồ sơ.

Khoảng 10 giờ ngày 15-3-2019, khi các công nhân đang tô bức tường dài hơn 30 m, cao hơn 12 m thì bức tường bỗng sập, đè lên nhiều người. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 người chết.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng kết luận nguyên nhân chính gây ra sự cố sập tường là do kết cấu tường đầu hồi nhà xưởng trục A3 được tính toán, thiết kế với sơ đồ kết cấu không hợp lý. Cụ thể là có chiều cao, diện tích lớn và đứng độc lập với hệ khung thép của công trình, không đảm bảo khả năng chịu lực.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho rằng chịu trách nhiệm cho các sai phạm trên có nhiều tổ chức và cá nhân liên quan. Trong đó, với vai trò là chủ đầu tư, giám sát thi công dự án là Công ty TNHH BoHsing đã không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Sau đó, Đặng Quân có đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan ở tỉnh Vĩnh Long vì cho rằng kết luận điều tra của Công an tỉnh Vĩnh Long là chưa khách quan, bỏ qua trách nhiệm của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long và không truy tố lãnh đạo Công ty TNHH BoHsing.

Theo L.Khánh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.