Tìm thấy thi thể 2 người đi rừng bị vùi dưới đất đá sau 14 ngày mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 31-10, thi thể hai người đi rừng mất tích 14 ngày trước đã được tìm thấy dưới lớp đất đá của vụ sạt lở tại trạm bảo vệ rừng Thác Voi.
Sạt lở đã san phẳng trạm bảo vệ rừng Thác Voi và vùi luôn hai người đi rừng.
Sạt lở đã san phẳng trạm bảo vệ rừng Thác Voi và vùi luôn hai người đi rừng.
Tối 31-10, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình xác nhận lực lượng tìm kiếm của đơn vị này vừa tìm thấy thi thể hai người đi rừng mất tích 14 ngày trước. Cả hai đều bị vùi dưới lớp đất đá trong vụ sạt lở tại trạm bảo vệ rừng Thác Voi, thuộc Lâm trường Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
Sau khi tìm thấy, đơn vị này đã bàn giao thi thể hai người này cho chính quyền địa phương và gia đình đưa về lo mai táng.
Trước đó, vào ngày 17-10, UBND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch có thông báo về việc có 2 người dân của xã này là ông Đàm Tuyên (66 tuổi) và Đàm Vịnh (57 tuổi) làm nghề rừng bị mất tích ở khu vực rừng thuộc Lâm trường Trường Sơn.
Thông tin cho biết hai người này đi từ xã Trường Sơn về nhà, đến địa phận trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi, thuộc địa phận xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh thì gặp mưa to, nước dâng cao, đường sạt lở nên không thể về nhà. Đến tối 18-10, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi. Nhận định ông Tuyên và Vịnh có thể đã gặp nạn khi dừng nghỉ tránh lũ tại khu vực này nên lực lượng tìm kiếm đã huy phương tiện và nhân lực lên đào bới ở đây nhiều ngày qua, đến chiều 31-10 thì hai thi thể được tìm thấy.  
QUỐC NAM (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.