Thiệt hại do bão số 9: 83 người chết và mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bão số 9 và hoàn lưu bão gây ngập lụt, sạt lở đất… đã khiến 83 người chết, thiệt hại về tài sản cũng rất nặng nề.

Lực lượng quân đội giúp dân gia cố các công trình nhà ở, trường học, ứng phó với bão số 9. Ảnh: Hưng Thơ
Lực lượng quân đội giúp dân gia cố các công trình nhà ở, trường học, ứng phó với bão số 9. Ảnh: Hưng Thơ


Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), bão số 9 và hoàn lưu bão gây mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét… đã khiến 83 người chết và mất tích, trong đó số người bị tử vong đã lên đến 39 người (tăng 6 người) so với trước đây.

Hiện tại còn 44 người mất tích, trong đó: Quảng Nam: 20 người (Nam Trà My: 15, Phước Sơn: 4, Hiệp Đức: 1); Bình Định: 23 người, Kon Tum: 1 người.

Tình hình khắc phục hậu quả bão số 9

Cũng theo BCĐ Trung ương về PCTT, hiện tại, lực lượng chức năng đang duy trì 1.539 người và 71 phương tiện các loại giúp các địa phương tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của mưa lớn, sạt lở đất do hoàn lưu bão số 9 tại huyện Nam Trà My và Phước Sơn( tỉnh Quảng Nam). Đến nay, đã tìm được thêm 4 thi thể tại Phước Sơn).

Về tình hình ngập lụt, tính đến 7 giờ sáng nay (4.11), còn 310 hộ bị ngập tại Nghệ An.

 

Các chiến sĩ quân đội giúp dân kéo tàu lên cạn tránh bão số 9. Ảnh: Hưng Thơ
Các chiến sĩ quân đội giúp dân kéo tàu lên cạn tránh bão số 9. Ảnh: Hưng Thơ


Về phục điện lưới, đến ngày 4.11, đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 164 xã (tăng 25 xã so với báo cáo ngày 2.11). Hiện còn 26 xã mất điện tại 2 tỉnh: Quảng Nam: 9, Quảng Ngãi 17.

Mặc dù Chính phủ, BCĐ Trung ương về PCTT, các bộ, ngành liên quan và các địa phương rất nỗ lực, nhưng đến thời điểm này vẫn còn 252 ngôi nhà bị hư hỏng chưa khôi phục được. Trong đó, Quảng Bình: 200 nhà, Đà Nẵng: 7 nhà, Bình Định: 40 nhà, Kon Tum: 5 nhà). Hiện người dân đang phải ở nhờ nhà người thân; riêng 18 hộ ở Bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang ở nhà tạm do bộ đội dựng.

Về các điểm trường bị ảnh hưởng, hiện nay các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa đã khắc phục các điểm trường bị thiệt hại và cho học sinh đi học bình thường.

 

https://laodong.vn/xa-hoi/thiet-hai-do-bao-so-9-83-nguoi-chet-va-mat-tich-851586.ldo

Theo Vũ Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.