Thêm nhiều "vật thể lạ" có chữ Trung Quốc trôi vào biển Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, lực lượng chức năng liên tục phát hiện các vật thể lạ bằng kim loại có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển.

Ngày 14-11, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, xác nhận thông tin các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện nhiều vật thể lạ trôi dạt vào bờ biển ở TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Thăng Bình, Núi Thành của tỉnh Quảng Nam.

 

Bồn kim loại trôi vào biển Cù Lao Chàm
Bồn kim loại trôi vào biển Cù Lao Chàm


Cụ thể, vào sáng cùng ngày, trong lúc kiểm tra công tác phòng chống bão số 13, lực lượng biên phòng phát hiện một bồn kim loại trôi trên vùng biển Cù Lao Chàm (TP Hội An).

Đáng chú ý, trên thân bồn kim loại có các số hiệu, ký tự và nhiều chữ Trung Quốc. Chiếc bồn được cố định bởi bộ khung sắt vững chãi, chân khung sắt được thiết kế có thể gắn ròng rọc để dễ dàng kéo, di chuyển. Chiếc bồn có chiều dài 6,05 m, cao 2,4 m, vẫn còn dấu niêm phong. Theo dòng chữ Trung Quốc ghi trên thân bồn thì đây là bồn chứa khí ga. Đồng hồ báo chiếc bồn đang chứa đầy ở bên trong.


 

 Chiếc bồn kim loại trôi vào khu vực bờ biển xã Tam Hòa
Chiếc bồn kim loại trôi vào khu vực bờ biển xã Tam Hòa



Trước đó, tại khu vực bờ biển ở xã Tam Hòa (huyện Núi Thành), Đồn Biên phòng Tam Thanh và người dân địa phương phát hiện một chiếc phao sắt khá to, một khung sắt và một chiếc bồn kim loại tương tự.

 

 Phao sắt trôi vào biển Tam Hòa
Phao sắt trôi vào biển Tam Hòa


Tại vùng biển thuộc phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn), lực lượng biên phòng cũng phát hiện chiếc bồn sắt tương tự. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Bình Minh (huyện Thăng Bình) cũng phát hiện một vật thể bằng kim loại, hình chóp, giống như phao phân luồng trên biển trôi dạt vào bờ.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã đưa chiếc bồn và các vật thể lên bờ, kéo dây phong tỏa, cử lực lượng canh gác, cấm người dân lại gần để tránh nguy hiểm.


 

Chữ Trung Quốc trên các bồn kim loại trôi vào bờ biển Điện Dương
Chữ Trung Quốc trên các bồn kim loại trôi vào bờ biển Điện Dương



Tại tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh này cũng phát hiện 3 vật thể lạ trôi dạt vào bờ biển, trong đó có 2 chiếc bồn kim loại có chữ Trung Quốc như vật thể ở tỉnh Quảng Nam.
 

Theo Tr.Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.