Phát hiện hàng trăm ngàn hộp tân dược nghi nhập lậu qua đường hàng không

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 130.000 hộp tân dược không có hóa đơn chứng từ tại cơ sở kinh doanh dược phẩm ở số 9 ngõ 29 phố Trạm Long Biên, Hà Nội.
137.320 đơn vị tân dược điều trị thận, huyết áp, dạ dày và kháng sinh có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không có hóa đơn chứng từ
137.320 đơn vị tân dược điều trị thận, huyết áp, dạ dày và kháng sinh có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không có hóa đơn chứng từ
Ngày 20.11, đoàn kiểm tra thuộc Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội phối hợp với Tổ công tác 368 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dược phẩm tại số 9 ngõ 29 phố Trạm Long Biên, Hà Nội, do ông Trần Hữu Đức, thường trú tổ 14, Long Biên, Hà Nội là chủ hộ kinh doanh.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 137.320 đơn vị tân dược điều trị thận, huyết áp, dạ dày và kháng sinh có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không có hóa đơn chứng từ, ước tính giá trị hơn 1 tỉ đồng. Theo thông tin ban đầu, số thuốc trên được ông Đức mua qua mạng xã hội Facebook, từ các tài khoản có tên “Minh Trí” và “Hồ Hoài Đông” nhưng không biết cụ thể người bán hàng. Sau khi mua, ông Đức sẽ bán lại cho các nhà thuốc ngoại tỉnh, thông qua Facebook có tên “Hoàng Minh”.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện bao bì của lô hàng có dán tem vận chuyển của một số hãng hàng không trong và ngoài nước. Tại thời điểm kiểm tra, ông Đức không xuất trình được giấy đăng ký hộ kinh doanh cũng như giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng để điều tra.
Thái Sơn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.