Ôtô mất lái, lao sang đường đâm xe thư báo khiến 3 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ xe ôtô mất lái, lao sang đường đâm vào xe thư báo xảy ra tối 13.11 trên Quốc lộ 5, đoạn qua tỉnh Hưng Yên đã khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

 
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Ảnh: Đ. Mạnh
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Ảnh: Đ. Mạnh


Tối 13.11, Chi cục Quản lý đường bộ I.6 - Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, trên Quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hưng Yên vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo báo cáo, khoảng 21h10 ngày 13.11 tại km 16+180 giữa thuộc địa phận xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông xe ôtô BKS 89A-149.73 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng mất lái đâm vào dải phân cách giữa.

 

 Xe ôtô BKS 89A - 149.73 đâm vào dải phân cách giữa trên Quốc lộ 5. Ảnh: Đ.Mạnh
Xe ôtô BKS 89A - 149.73 đâm vào dải phân cách giữa trên Quốc lộ 5. Ảnh: Đ.Mạnh


Sau đó, xe này tiếp tục lao sang đường đâm vào xe ôtô thư báo BKS 29H-365.63 đi hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Hậu quả vụ tai nạn khiến lái xe ôtô 29H365.63 tử vong tại chỗ và 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc ôtô BKS 89A - 149.73 lật nghiêng trên đường, hai phương tiện bị biến dạng phần đầu, nhiều tấm rào, cột rào thép bị hư hỏng.

 

Phần đầu hai chiếc xe biến dạng nghiêm trọng. Ảnh: Đ.Mạnh
Phần đầu hai chiếc xe biến dạng nghiêm trọng. Ảnh: Đ.Mạnh


Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Có rất đông người dân địa phương, người đi đường dừng lại theo dõi vụ tai nạn.

 

 Vụ tai nạn xảy ra vào tối 13.10 tại Km 16+180 thuộc địa phận xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên khiến 3 người thương vong. Ảnh: Đ.Mạnh
Vụ tai nạn xảy ra vào tối 13.10 tại Km 16+180 thuộc địa phận xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên khiến 3 người thương vong. Ảnh: Đ.Mạnh



Hiện Công an huyện Văn Lâm đang xác minh, giải quyết vụ tai nạn trên.
 

https://laodong.vn/giao-thong/oto-mat-lai-lao-sang-duong-dam-xe-thu-bao-khien-3-nguoi-thuong-vong-854308.ldo

Theo Phạm Đông (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.