Nguyên giám đốc nông trường cao su 'phù phép' biến nhiều thửa đất công thành đất tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Biết rõ là đất công, đất cao su nhưng nguyên Giám đốc Nông trường cao su Bình Lộc (Đồng Nai) đã khai gian là đất tự khai phá để xin cấp sổ đỏ, biến đất công thành đất tư, sau đó phân lô bán, thu lợi bất chính.

Ngày 28.11, Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho biết vừa hoàn tất kết luận thanh tra về vụ ông Nguyễn Phúc Toàn, nguyên Giám đốc Nông trường cao su Bình Lộc (xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất, Đồng Nai, thuộc Tổng công ty cao su Đồng Nai), bị tố cáo lợi dụng việc thanh lý cây cao su để phù phép, biến 28 thửa đất công thành đất tư rồi sang nhượng cho người khác.

Phù phép đất công thành đất tư

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, chỉ có 4 thửa được cấp sổ đó đúng thực tế; còn lại có đến 16 thửa cấp sổ đỏ sai quy định. 8 thửa khác không có cơ sở chứng minh, thẩm tra, tuy nhiên Thanh tra tỉnh nhận định “có dấu hiệu kê khai không trung thực, không phù hợp thực tế để được cấp sổ đỏ”.

Cụ thể, 16 thửa đất cấp số đỏ sai quy định gồm các thửa từ 79 tới 83 ở tờ bản đồ 61 với tổng diện tích gần 8.000 m2, có nguồn gốc là đất cao su. Đầu năm 1990, ông Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó phòng tổ chức lao động Tổng công ty cao su Đồng Nai, được cho mượn để trồng cây ăn trái. Đến năm 1999, ông Tài sang nhượng cho ông Nguyễn Phúc Toàn. Năm 2004, ông Toàn kê khai đây là đất khai phá từ năm 1976 để xin cấp sổ đỏ và được chấp thuận. Năm 2012 ông Toàn tách ra thành 5 thửa để bán với tổng số tiền 290 triệu đồng.

Đối với 12 thửa đất, từ 91 đến 102 ở tờ bản đồ số 32 với tổng diện tích 2.500 m2, cũng có nguồn gốc là đất cao su. Vào năm 2004, Nông trường cao su Bình Lộc đã tự phân chia, cấp cho 12 cán bộ của nông trường không đúng quy định pháp luật.

Về phần 8 thửa thuộc tờ bản đồ số 53 và 60 (tổng diện tích gần 8.000 m2) tuy không đủ cơ sở xác minh do người liên quan đã mất, hồ sơ thất lạc, nhưng Thanh tra tỉnh Đồng Nai bước đầu nhận định “Có dấu hiệu kê khai không trung thực, không phù hợp thực tế để được cấp sổ đỏ”.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, để xảy ra những sai phạm trong thời gian trên, nhiều thửa đất công biến thành đất tư, trách nhiệm thuộc về Nông trường cao su Bình Lộc, mà đứng đầu là nguyên Giám đốc nông trường ông Nguyễn Phúc Toàn. Ngoài ra còn có trách nhiệm của UBND xã Xuân Thiện, Phòng TN-MT H.Thống Nhất đã không thẩm tra, xác minh kĩ nguồn gốc các thửa đất. Hiện Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo LÊ LÂM (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.