Mưa lũ lớn ở Khánh Hòa, nhiều nơi ngập lụt nặng, 1 người bị cuốn trôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người dân tỉnh Khánh Hòa đã bị nước lũ cuốn trôi, mất tích và hiện chưa tìm thấy thi thể. Hiện tình hình ngập lụt ở Khánh Hòa diễn biến phức tạp do mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

 Nhiều nơi ở Khánh Hòa đang chống chọi với ngập lụt nặng. Ảnh: Nhiệt Băng
Nhiều nơi ở Khánh Hòa đang chống chọi với ngập lụt nặng. Ảnh: Nhiệt Băng



 Tối 29.11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn ( PCTT-TKCN) tỉnh Khánh Hòa cho biết, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn các sông đổ về khu vực hạ du, kết hợp với lưu lượng mưa khu giữa đã gây ngập lụt nhiều khu vực dọc các sông như Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp (Nha Trang), xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh) và nhiều khu vực đồng ruộng tại xã Vạn Bình, Vạn Phú, Vạn Ninh.

Trên địa bàn tỉnh có 31 hồ chứa nước (28 hồ thủy lợi, 3 hồ chứa thủy điện). Tổng dung tích các hồ là 225 triệu m3, đạt 90% so với tổng dung tích thiết kế các hồ là 250 triệu m3. Một số hồ chứa đã tiến hành xả lũ điều tiết như Hoa Sơn (112m3/s), Đá Bàn (98,1m3/s), Suối Hành (37,7m3/s), Am Chúa (23,13m3/s), Suối Dầu 89,2 m3/s và Đá Đen (32,5m3/s)

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa, các địa phương đã bố trí lực lượng tại 40 điểm ngầm, cầu, tràn nguy hiểm để chốt chặn, không cho người dân đi qua. Hiện trên địa bàn Khánh Hòa có 484 hộ/1.711 khẩu được sơ tán.

Trong khi đó, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vạn Ninh cho biết, ngày 27.11 có 3 người dân đi rừng kẹp trái đác tại khu vực Thác Bay - Kèo Chò (xã Vạn Bình) về lúc 9h ngày 29.11 có 1 người bị lũ cuốn trôi (tên Trần Văn Quốc, sinh năm 1996, trú thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy quân sự huyện Vạn Ninh đã huy động lực lượng, cùng với chính quyền xã Vạn Phú và người thân tổ chức tìm kiếm người mất tích, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.

 

https://laodong.vn/xa-hoi/mua-lu-lon-o-khanh-hoa-nhieu-noi-ngap-lut-nang-1-nguoi-bi-cuon-troi-858274.ldo

Theo Nhiệt Băng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.