Hàng ngàn mét khối gỗ trôi lấp kín mặt nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 sau lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng ngàn mét khối gỗ đủ loại trôi tấp trên một khu vực rộng hàng trăm mét vuông lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 thuộc xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam sau khi lũ quét qua.

Gỗ trôi tấp kín không còn thấy mặt nước tại khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 qua xã Phước Chánh, Phước Sơn, Quảng Nam - Ảnh: TẤN LỰC
Gỗ trôi tấp kín không còn thấy mặt nước tại khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 qua xã Phước Chánh, Phước Sơn, Quảng Nam - Ảnh: TẤN LỰC


Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 4-11 cho thấy khối lượng cây gỗ rất lớn, thuộc nhiều chủng loại và kích cỡ khác nhau gồm gỗ rừng tự nhiên và rừng trồng. Cây gỗ bị đất đá sạt lở trôi xuống sông Đăk Mi và được nước lũ đẩy từ thượng nguồn về tấp vào khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Nhiều cây gỗ đường kính lớn, đường kính thân khoảng 60-80cm. Bên cạnh những cây gỗ tươi vừa bị sạt lở cuốn trôi thì còn có những khúc gỗ có dấu hiệu cũ, lâu năm. Một số người dân địa phương tìm tìm cách vớt các cây gỗ giá trị và cả vật dụng của nhà dân bị lũ cuốn trôi.

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Mạnh Hà - trưởng Ban Nội chính tỉnh Quảng Nam - đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm huyện Phước Sơn và UBND xã Phước Chánh tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ hiện trường, nghiêm cấm người dân tự ý trục vớt.

Giao kiểm lâm tổ chức phương án trục vớt quản lý bán thanh lý hoặc giao về các xã có nhà dân bị mất nhà do lũ để sử dụng làm lại nhà cho dân. Với những ván gỗ và tài sản của nhà dân bị trôi, cần bảo vệ chờ người dân tới nhận lại.

Ông Hồ Văn Đường - bí thư xã Phước Chánh - cho biết lực lượng của xã đang phối hợp cùng Ban quản lý Rừng phòng hộ Đăk Mi bảo vệ hiện trường.

 

Dòng sông gỗ phủ kín mặt hồ thủy điện Đăk Mi 4 nhìn từ cao - Ảnh: TẤN LỰC
Dòng sông gỗ phủ kín mặt hồ thủy điện Đăk Mi 4 nhìn từ cao - Ảnh: TẤN LỰC
Ngọn đồi trồng rừng keo sạt lở xuống bên dưới lòng hồ đầy gỗ - Ảnh: TẤN LỰC
Ngọn đồi trồng rừng keo sạt lở xuống bên dưới lòng hồ đầy gỗ - Ảnh: TẤN LỰC


Theo TẤN LỰC (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.