Hà Nội: Nam sinh Đại học Giao thông vận tải tử vong nghi do trúng đạn lạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nam sinh Đại học Giao thông vận tải đang đứng chờ người thân thì bị một viên đạn lạc bắn trúng mạn sườn, găm vào tim dẫn đến tử vong.


Theo đó, khoảng 22h13 ngày 30/10, Đ.A (SN 1999) - nam sinh viên Đại học Giao thông vận tải (GTVT) đang đứng chờ người thân tại số nhà 26 ngõ 26, đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa khi vừa ngồi xuống thì bị một viên đạn bắn vào mạn sườn bên phải.

Theo chị D. - người thân của Đ.A, nam sinh này trúng đạn ngã xuống chỉ kêu lên 1 tiếng "Á". Khi chị D. chạy ra thì phát hiện máu mũi, máu miệng của Đ.A trào ra liên tục rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

 

 Vụ việc nam sinh trúng đạn lạc khi đang chờ người thân được camera ghi lại.
Vụ việc nam sinh trúng đạn lạc khi đang chờ người thân được camera ghi lại.


"Tôi kêu cứu thì có 1 người đàn ông chạy ra đỡ anh lên cùng tôi và đưa đi cấp cứu trước sự chứng kiến của hàng xóm xung quanh. Tất cả sự việc đều được camera ghi lại. Vết thương của Đ.A. rất nặng, khi vào đến viện bác sĩ nói mạch đã ngừng đập. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ kết luận vết đạn bắn từ sườn phải xuyên vào tim gây tử vong", chị D. người thân của nam sinh nói.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Đại học GTVT cho biết, Đ.A là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học GTVT, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó Bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại học GTVT đã nắm được thông tin và đang chờ kết luận từ cơ quan công an. Nhà trường cũng đã cử cán bộ về thăm hỏi, chia buồn với gia đình Đ.A.

 

Nam sinh Đ.A đang là sinh viên năm 4 ĐH GTVT. (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)
Nam sinh Đ.A đang là sinh viên năm 4 ĐH GTVT. (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)


Ngày 3/11, một lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh viên tử vong nghi do bị đạn lạc bắn trúng.

"Công an phường đã phối hợp bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an quận Đống Đa và Công an TP.Hà Nội để tiến hành khám nghiệm", vị lãnh đạo phường cho hay.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

https://danviet.vn/ha-noi-nam-sinh-dh-gtvt-tu-vong-nghi-do-trung-dan-lac-20201103133746413.htm

Theo AN DI (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.