Giám đốc người Hàn Quốc khai bỏ thuốc mê vào bia để hãm hại bạn đồng hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 29/11, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Jeong In Cheol để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Đồng thời, công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về một số người bạn của nghi phạm được cho là có hành vi Che giấu tội phạm.

Đến nay, Jeong In Cheol đã thừa nhận vì nợ nần nên đã lên kế hoạch sát hại anh Han Tong Duk (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, là bạn đồng hương), phân xác để cướp tài sản. Jeong In Cheol chuẩn bị thuốc mê, lưỡi cưa, kìm cộng lực, vali, túi nilong và liên hệ với người bạn đồng hương hẹn tới gặp trò chuyện.

 

Dụng cụ nghi phạm dùng phân xác bạn đồng hương.
Dụng cụ nghi phạm dùng phân xác bạn đồng hương.



Tối 26/11, anh Han Tong Duk đi xe ô tô hiệu Kia (xe này được nạn nhân thuê để di chuyển ở Việt Nam) tới Công ty Creata Việt Nam, 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Jeong In Cheol niềm nở ra đón người bạn đồng hương và lên tầng 3 căn nhà trò chuyện.

Được một lúc, Jeong In Cheol bỏ thuốc mê vào bia và mời người bạn đồng hương uống. Anh Han Tong Duk sau uống xong một lúc thì hôn mê. Jeong In Cheol lại kiểm tra rồi dùng tay bóp mũi, miệng cho đến khi người bạn tắt thở, sau đó phân xác bỏ vào 3 túi nilong và vali.

 

Nghi phạm tại công an.
Nghi phạm tại công an.



Nghi phạm lấy 2 lượng vàng và tiền khoảng 200 triệu đồng trong người nạn nhân, thu dọn hiện trường rồi lấy xe ô tô của nạn nhân bỏ đi. Quá trình bỏ trốn, nghi can di chuyển ở nhiều nơi, về trú ở nhà bạn ở quận 2.

Chiều 28/11, trinh sát công an đã lần theo dấu vết bắt giữ Jeong In Cheol. Làm việc với công an, Jeong In Cheol khai nhận mình thực hiện vụ án 1 mình. Tuy nhiên, phía công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, về một số người bạn của nghi phạm Jeong In Cheol có hay không hành vi Che giấu tội phạm.



http://https://danviet.vn/giam-doc-nguoi-han-quoc-khai-bo-thuoc-me-vao-bia-de-ham-hai-ban-dong-huong-20201129144637303.htm

Theo A.T (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.