Cảnh cáo nhà thầu đập dâng để 38 công nhân kêu cứu giữa sông Trà Khúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan vụ 38 công nhân kêu cứu giữa sông Trà khúc trong đêm, nhà thầu đập dâng Đồng Khánh và Tân Nam bị cảnh cáo vì vi phạm quy định phòng chống bão lũ.

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nơi 38 công nhân kêu cứu trong đêm - Ảnh: T.M
Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nơi 38 công nhân kêu cứu trong đêm - Ảnh: T.M



Ngày 3-11, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc) cho biết đơn vị đã ra quyết định cảnh cáo Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam và Công ty TNHH xây dựng Đồng Khánh vì không thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bão lũ tại dự án đập dâng hạ lưu Trà Khúc.

Theo đó, chủ đầu tư dự án cảnh cáo lần 1 đối với 2 nhà thầu nêu trên vì chủ quan, thiếu trách nhiệm trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 9.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan giải trình, kiểm điểm trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự cố tương tự.

"Nếu các nhà thầu này vi phạm 3 lần sẽ bị xử phạt, chấm dứt hợp đồng theo quy định. Có 4 cá nhân thuộc Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của dự án cũng bị cảnh cáo", lãnh đạo ban cho biết.

Theo chủ đầu tư dự án, đơn vị đã chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bão số 9 và mưa lũ theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi. Sự cố 38 công nhân còn ở công trình khi lũ đổ về là thiếu sót của chủ đầu tư nên xin rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trước đó, tối 28-10, sau khi bão số 9 tan, trong khi tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại rất nặng nề, lũ trên các sông tại tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có sông Trà Khúc lên rất nhanh làm ngập sâu khu vực lán trại thi công đập dâng nên 38 công nhân hoảng loạn cầu cứu.

Tối cùng ngày, sự việc được báo cáo cho cục Cứu nạn Cứu hộ. May mắn, trong đêm nước lũ rút nhanh nên không ảnh hưởng tính mạng các công nhân.

Sáng 29-10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã dùng canô di chuyển ra khu vực lán trại giữa sông Trà Khúc đưa 38 công nhân vào bờ an toàn.

Theo TRẦN MAI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.