Xác minh vụ giáo viên nghi đánh một học sinh lớp 3 thâm tím

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một bé gái chỉ học lớp 3 nhưng nghi bị cô giáo đánh bầm tím đùi. Sự việc được người dân đăng tải lên mạng xã hội.
Tối 12/10, bà Mai Thị Hồng Hà – Trưởng phòng GD-Phòng GD&ĐT TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã yêu cầu lãnh đạo Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) báo cáo về việc một học sinh nghi bị giáo viên đánh.

Bé gái nghi bị giáo viên đánh.
Bé gái nghi bị giáo viên đánh.
Theo bà Hà, Phòng không hề nắm được sự việc cho tới khi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin trên. "Ngay sau đó, Phòng đã yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tuần trước. Cô giáo và lãnh đạo nhà trường đã đến tận nhà để xin lỗi phụ huynh. Tuy nhiên, có thể cảm thấy việc xử lý chưa thỏa đáng nên sự việc đã được đưa lên mạng xã hội Facebook”- bà Hà nói.

Vết thâm tím trên đùi cháu bé.
Vết thâm tím trên đùi cháu bé.
Cũng theo bà Hà, cô giáo nghi đánh bé gái những năm trước không được bố trí đứng lớp thường xuyên. Cụ thể vụ việc phải chờ nhà trường báo cáo. Quan điểm của Phòng là nghiêm khắc xử lý vụ việc.
Cũng liên quan đến vụ việc, ông Quang Văn Tuy – Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cũng cho biết chưa nghe báo cáo vụ việc. Tuy nhiên qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào ngày 7/10. “Tôi đã nhắc nhở hiệu trưởng về việc không báo cáo với chính quyền địa phương và cô này cũng đã xin lỗi. Ý của các cô là muốn xử lý nội bộ trong trường, tôi chấn chỉnh ngay”- ông Tuy cho biết
“Lý do cô phạt học sinh là chưa đúng nhưng cũng có nhiều vấn đề. Tôi hiện đang họp với ban đại diện Cha mẹ học sinh và cùng Công an xã đang làm việc, sáng sớm mai sẽ có hồ sơ báo cáo lên Phòng GD&ĐT. Nhà trường không phải đứng ngoài mà đã tiến hành làm rồi, do phụ huynh họ bức xúc quá nên đăng lên mạng xã hội Facebook”- bà Trịnh Thị Dung- Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du nói.
Trước đó, chiều cùng ngày, một tài khoản Facebook đã đăng thông tin, kèm theo hình ảnh một bé gái bị đánh bầm tím và đen ở vùng đùi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cháu bé tên T.B.T.Đ (lớp 3B, trường tiểu học Nguyễn Du).
Phóng viên Dân Việt sẽ tiếp tục tìm hiểu để làm rõ các thông tin trên.
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

https://danviet.vn/dieu-tra-vu-giao-vien-nghi-danh-mot-hoc-sinh-lop-3-tham-tim-20201012211144368.htm

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.