Truy nã cô gái liên quan vụ án đưa người Trung Quốc vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an Quảng Nam truy nã toàn quốc đối với cô gái 23 tuổi quê ở Hà Tĩnh vì liên quan đến vụ án đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép.

Ngày 9-10, thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Trúc (SN 1997; ngụ thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" quy định tại điều 348 Bộ luật Hình sự.

 

Bị can Trần Thị Trúc đang bị truy nã Ảnh: Công an Quảng Nam
Bị can Trần Thị Trúc đang bị truy nã Ảnh: Công an Quảng Nam


Công an tỉnh Quảng Nam thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Trần Thị Trúc đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng bị truy nã, phải báo ngay cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ 19 Trần Hưng Đạo (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), điện thoại: 0235.3.852.589.

Thượng tá Nguyễn Thành Long cho biết Trần Thị Trúc có liên quan đến vụ án tổ chức đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép mà Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 18-7, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 21 người mang quốc tịch Trung Quốc cư trú trái phép trên địa bàn tỉnh. Số người trên được một số đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam tổ chức nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó đưa về Quảng Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" và "Đưa hồi lộ" đồng thời khởi tố bị can đối với ít nhất 3 đối tượng, gồm Gao Liang Gu (SN 1978; ngụ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Lương Thuỳ Dung (SN 1986; ngụ tỉnh Trà Vinh) và Trần Thị Trúc.

Theo Tr.Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.