Tin bão mới nhất: Xuất hiện vùng áp thấp giữa Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện nay, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp có vị trí lúc 21h30 ở vào khoảng 13.5 – 14.5 độ vĩ Bắc; 116,5 – 117.5 độ kinh đông.

 Áp suất mực nước biển hiện tại. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Áp suất mực nước biển hiện tại. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 1.5 - 2.5m. Biển động.

Ngoài vùng áp thấp xuất hiện trên biển thì trên đất liền tại khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai và Đắk Nông đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa lớn ghi nhận tại trạm Mường Lý (Thanh Hóa); Mường Lống (Nghệ An); Đập Thủy Điện (Quảng Bình); Hướng Hiệp (Quảng Trị); Sơn Tây (Quảng Ngãi); Lơ Ku (Gia Lai); Nhân Cơ (Đắk Nông)... Trong ngày hôm nay 5.10, tại khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai và Đắk Nông tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các địa phương trên.

 

https://laodong.vn/moi-truong/tin-bao-moi-nhat-xuat-hien-vung-ap-thap-giua-bien-dong-841865.ldo

Theo An An (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.