Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ Quảng Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 24.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân vùng tâm lũ Quảng Bình.

 Thủ tướng thăm hỏi và động viên người dân vùng lũ Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Thủ tướng thăm hỏi và động viên người dân vùng lũ Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long



Cùng đi có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ; quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long…
 

 Thủ tướng thị sát và kiểm tra tình hình thiệt hại ở trường học tại tâm lũ huyện Quảng Ninh. Ảnh: Lê Phi Long
Thủ tướng thị sát và kiểm tra tình hình thiệt hại ở trường học tại tâm lũ huyện Quảng Ninh. Ảnh: Lê Phi Long


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm người dân và trực tiếp thị sát tình hình mưa lũ, công tác khắc phục hậu quả tại huyện Quảng Ninh.

Thủ tướng đã đến thăm trường Mầm non Hiền Ninh (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) và động viên, thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với nhân dân thôn Đồng Tư (xã Hiền Ninh).


 

 Thủ tướng tặng quà và động viên người dân huyện Quảng Ninh sau mưa lũ. Ảnh: Lê Phi Long
Thủ tướng tặng quà và động viên người dân huyện Quảng Ninh sau mưa lũ. Ảnh: Lê Phi Long



Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thăm hỏi cán bộ, động viên chiến sĩ lực lượng quân đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua đã nỗ lực giúp dân trong mưa lũ.

 

Thủ tướng tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Thủ tướng tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long


Sau chuyến thị sát, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình và các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn.

https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-nguoi-dan-vung-lu-quang-binh-848169.ldo

Theo LÊ PHI LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.