Sai phạm ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bắt Phó Tổng giám đốc VEC

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), bị cáo buộc có sai phạm ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng sau thời gian đi vào hoạt động. Ảnh: LĐO.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng sau thời gian đi vào hoạt động. Ảnh: LĐO.
Tối 9.10, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết ông Nguyễn Mạnh Hùng bị khởi tố, khám xét và tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", theo điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố, ra lệnh bắt, cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 bị can khác thuộc VEC và Ban quản lý dự án, về cùng tội danh với ông Hùng.
Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên.
7 người trên bị cáo buộc liên quan vi phạm quy định xây dựng trong nghiệm thu, thi công công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Đến nay đã có gần 20 người liên quan đến sai phạm tại dự án trên bị khởi tố, điều tra.
Trước đó, ngày 27.6.2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để làm rõ các sai phạm xảy ra tại dự án cao tốc nói trên.
Ngày 14.11.2019, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 4 người về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số các bị can có ông Nguyễn Tiến Thành, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Ngày 18.2, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can, gồm các cựu giám đốc của nhiều gói thầu dự án. 3 tháng sau, Bộ Công an khởi tố ông Lê Quang Hào, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư hơn 34.500 tỉ đồng, hoàn thiện toàn tuyến tháng 9.2018. Tuy nhiên, không lâu sau khi khánh thành, dự án liên tiếp bị xuống cấp, xuất hiện sụt lún, ổ gà.
VIỆT DŨNG (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/sai-pham-o-du-an-cao-toc-da-nang-quang-ngai-bat-pho-tong-giam-doc-vec-843555.ldo

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.