Miền Trung - Tây Nguyên: Sạt lở nhiều đường huyết mạch gây cô lập khu dân cư diện rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mưa lớn làm nhiều tuyến đường huyết mạch nối duyên hải miền Trung với Tây Nguyên bị sạt lở, gây cô lập các khu dân cư. Công tác khắc phục hậu quả của lực lượng chức năng hiện tại đang gặp nhiều khó khăn do yếu tố địa hình và thời tiết phức tạp.

Nhiều địa phương vùng núi Quảng Nam bị cô lập do đường sá hư hỏng trong mưa bão. Ảnh: Hữu Long
Nhiều địa phương vùng núi Quảng Nam bị cô lập do đường sá hư hỏng trong mưa bão. Ảnh: Hữu Long
Sạt lở diện rộng
Ông Cao Xuân Giao - Cục trưởng Cục quản lý đường bộ 3, thuộc Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, nhiều đoạn đường huyết mạch nối các tỉnh miền Trung với Tây Nguyên liên tục sạt lở do mưa lớn kéo dài. Các tuyến đường Hồ Chính Minh qua Quảng Nam, đường Trường Sơn Đông qua Đắk Lắk, Quốc lộ 26 xuất hiện tình trạng sạt lở ta luy âm, dương, xói lở mặt đường...
Như tại khu vực đường Hồ Chính Minh nhánh Đông đoạn qua tỉnh Quảng Nam, ở vị trí đường dẫn đầu cầu Ka Tôi II Km1388+620, do nước sông dâng cao, chảy xiết, dòng chảy ở thượng lưu đổi hướng thúc thẳng vào mái taluy đường đầu cầu phía nam gây xói, sạt toàn bộ mái ta luy, ảnh hưởng trực tiếp đến nền mặt đường. Còn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Tây Giang đến nay chưa thể thông xe vì nguyên một quả đồi sạt lở, vùi lấp mặt đường.
Để khắc phục tình trạng này, Cục quản lý đường bộ 3 đã thực hiện nhiều giải pháp như cử người trực gác để ngăn không cho người và phương tiện lưu thông tại các đoạn tuyến bị ngập sâu, nước chảy xiết; lắp đặt biển báo, rào chắn và trực gác; triển khai nhân lực, vật tư, máy móc tiến hành hót sụt đất đá tràn lấp mặt đường, rãnh dọc để thông xe...
Nhiều nơi còn cô lập do mưa lũ
Mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua khiến nhiều địa phương miền núi tại Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện công tác khắc phục hậu quả tại khu vực này vẫn gặp nhiều khó khăn do trời vẫn còn đổ mưa lớn. Và để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại, chính quyền huyện Tây Giang đã túc trực lực lượng vận chuyển xe cộ qua lại đồng thời, sớm ủi đất, đá bị sạt lở trên đường.
Không chỉ xảy ra tình trạng sạt lở đường sá, Tây Giang còn là địa phương có nhiều nhà dân sạt lở trong đất đá cùng hàng chục cây cầu bị nước lũ cuốn trôi. Trước tình hình này, lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương huy động các nguồn lực xã hội làm các cây cầu tạm bắt ngang qua các con sông trong mùa nước lũ.
Như ở xã Tr’hy, việc giao thương giữa 2 thôn A Baanh 2 và thôn A Riu nối khu vực trung tâm xã phải đi qua một cây cầu tạm. Tuy vậy, cứ đến mùa mưa bão, lũ trên con sông Kool dâng cao đã cuốn phăng các cây cầu tạm này. Cầu bị cuốn trôi từ đó ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân bên trong thôn A Baanh 2 và thôn A Riêu.
Cụ thể, hàng trăm hộ dân bị cô lập, thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu. Chưa hết, vì không thể di chuyển ra bên ngoài nên hơn 200 học sinh trong các thôn buộc phải nghỉ học, người ốm đau không thể đến trạm xá chữa trị. Ông Cơ Râu Rinh - Chủ tịch xã Tr’hy, huyện Tây Giang cho biết, ngay khi mưa lũ tạm thời rút, chính quyền xã Tr’hy huy động người dân làm một cây cầu tạm nối khu vực trung tâm xã với các thôn bị cô lập.
Ông Bhling Mia - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết hiện một số tuyến đường huyết mạch trên địa bàn huyện vẫn còn bị sạt lở gây cô lập một số khu vực làng xã. Cụ thể, như tuyến đường ĐT 606 điểm đầu tại km40 thuộc xã Tr’Hy, điểm cuối giáp đường nối từ xã A Xan đến cửa khẩu phụ Tây Giang xuất hiện nhiều điểm sạt lở khiến việc giao thương của người dân gặp khó khăn. Ông Mia đánh giá, tình trạng sạt lở sẽ còn diễn biến khó lường nếu mưa trong mấy ngày tới kéo dài. Đó là chưa kể, thời tiết còn diễn biến cực đoan tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nhà dân.
“Bao năm qua Tây Giang thường xuyên xảy ra tình trạng đất đá sạt lở, vùi lấp nhà dân. Từ thực tế này, ngay từ đầu mùa mưa bão, chính quyền huyện Tây Giang đã chủ động tuyên truyền người dân di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhờ làm tốt việc di tản dân cư nên đến thời điểm hiện tại, Tây Giang chưa có thiệt hại về người” - ông Mia thông tin.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

HỮU LONG - THANH CHUNG (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/mien-trung-tay-nguyen-sat-lo-nhieu-duong-huyet-mach-gay-co-lap-khu-dan-cu-dien-rong-847783.ldo

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.