Miền Trung, Tây Nguyên mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở, ngập lụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khu vực trung Trung bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên đang tiếp tục mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương đã xảy ra lũ quét, sạt lở, tắc đường giao thông...

Sạt lở, tắc đường trên huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam. Ảnh: T.C
Sạt lở, tắc đường trên huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam. Ảnh: T.C


Thông tin Đài khí tượng Thủy văn trung Trung bộ, trong 24 giờ qua, tại các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi cao 400-500mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ nối với vùng thấp trên biển đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau kết hợp với trường gió Đông nên tại các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Các tỉnh thành TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều có công điện yêu cầu các ngành, địa phương chủ động phương án phòng chống. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ động phương án thực hiện sơ tán, di dời nhân dân những vùng ngập sâu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là đối với các địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 5 gây ra.

Huyện miền núi Tây Giang tổ chức di dời ngay các hộ ở dưới chân công trình Trường THPT Võ Chí Công để đảm bảo an toàn khi có mưa lớn xảy ra. Sau bão số 5, nhiều tuyến đường đi các xã vùng cao Tây Giang bị sạt lở nặng, chưa kịp khắc phục thì nay lại có mưa nguy cơ sạt lở rất cao.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều khu vực có mưa to, lượng mưa phổ biến 200- 400mm, có nơi trên 500 mm. Tại huyện đảo Lý Sơn, hôm nay có mưa lớn, gió cấp 5, cấp 6. Đa số du khách đã chủ động rời đảo từ ngày hôm 5.6.

Riêng Tây Nguyên, mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ tại Pleiku, Gia Lai, gây sạt lở, ngập lụt nặng ở Đắk Nông. Riêng huyện Krông Nô, có đến 40 căn nhà dân bị ngập sâu, 500ha nông sản bị ngập úng, 60ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị lũ tràn qua, gây thất thu...

Tại Kon Tum, mưa bão đã gây sạt lở trên 3 tuyến tỉnh lộ: 673 từ trung tâm huyện Đăk Glei đi các xã Đăk Choong, Mường Hoong, Ngọc Linh với 27 điểm sạt lở với khối lượng gần 2.000m3 đất đá. Tuyến Ngọc Hoàng- Măng Bút- Tu Mơ Rông- Ngọc Linh có 44 điểm sạt lở với khối lượng trên 30.000m3 đất đá.

Và tỉnh lộ 676 từ trung tâm huyện Kon Plông đi các xã Măng Cành, Đăk Tăng, Măng Bút có 30 điểm sạt lở với khối lượng hơn 4.000m3 đất đá. Mưa đang tiếp tục lớn và các điểm sạt lở chưa được xử lý triệt để. Bởi vậy nguy cơ xảy ra sạt lở, ách tắc trên các tuyến tỉnh lộ này đang rất cao.

https://laodong.vn/xa-hoi/mien-trung-tay-nguyen-mua-lon-tren-dien-rong-gay-sat-lo-ngap-lut-842615.ldo

Theo AN THƯỢNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.