Khẩn cấp truy tìm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thông tin từ Sở Y tế Đồng Tháp, 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi chưa hoàn thành thời gian cách ly đã bỏ trốn. Cả 3 đều có kết quả xét nghiệp lần 1 âm tính virus SARS-CoV-2.
 

Trung tâm Hành chính (cũ) huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, địa điểm cách ly 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sau đó đã trốn cách ly.
Trung tâm Hành chính (cũ) huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, địa điểm cách ly 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sau đó đã trốn cách ly.


Cụ thể, Liu Xue (nam, 30 tuổi), Luo Ye Wu (nam, 21 tuổi), Luo Dong Liang (nam, 34 tuổi, đều ngụ tại Hồ Nam, Trung Quốc) từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 6-10.

Tuy nhiên đến ngày 16-10, ba người này đã trốn khỏi nơi cách ly tập trung là Trung tâm Hành chính (cũ) huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các lực lượng trên địa bàn lập tức truy tìm nhưng đến nay chưa phát hiện.

Tối 26-10, Sở Y tế Đồng Tháp đã phát đi công văn khẩn thông báo đến Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố với các đơn vị liên quan rà soát nếu phát hiện 3 đối tượng này thì tiếp tục cách ly theo quy định.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, sau sự việc 3 người Trung Quốc trốn cách ly, tỉnh đã chấn chỉnh, tăng cường lực lượng, giám sát tại các khu cách ly. Đồng thời thông báo trong toàn ngành để tăng cường cảnh giác, siết chặt các tuyến biên giới, phát hiện ngay các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Theo N.TÀI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.