Bình Định: Khánh thành đập ngăn mặn "trăm tỷ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang (TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 – 2025).
 

Ngày 3/10, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình đập ngăn mặn trên sông Lại Giang (TX.Hoài Nhơn).

 

Lãnh đạo Bình Định thực hiện nghi thức gắn biển công trình đập ngăn mặn trên sông Lại Giang chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo Bình Định thực hiện nghi thức gắn biển công trình đập ngăn mặn trên sông Lại Giang chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.


Tổng mức đầu tư thực hiện công trình này là 209 tỷ đồng (trong đó: vốn Trung ương 176,65 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương).

Với việc thực hiện công trình đập dâng chắn ngang sông Lại Giang, cùng hệ thống kè bảo vệ bờ sông kết hợp đường giao thông và các trạm bơm, dự án đập ngăn mặn trên sông Lại sẽ góp phần ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước tưới ổn định cho 900ha đất nông nghiệp và nước nuôi trồng thủy sản cho 155ha.

Ngoài ra, bổ sung nguồn nước ngầm, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 47.000 người dân.


 

Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang (TX.Hoài Nhơn).
Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang (TX.Hoài Nhơn).


Tuyến đập này còn góp phần cải tạo môi trường sinh thái, tạo cảnh quan cho khu vực Trung tâm TX.Hoài Nhơn, kết hợp làm cầu giao thông trên mặt đập, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và lưu thông hàng hóa.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu, công trình sớm hoàn thành không chỉ có dấu ấn nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan mà còn là sự đồng thuận, chia sẻ của người dân trong vùng dự án. Bên cạnh đó, ông Châu yêu cầu Sở NNPTNT tỉnh Bình Định tiếp nhận, quản lý vận hành, bảo dưỡng để công trình an toàn, hiệu quả.

https://danviet.vn/binh-dinh-khanh-thanh-dap-ngan-man-tram-ty-20201003175825455.htm

 

Theo DŨ TUẤN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.