Tàu câu mực bị tàu lạ đâm chìm, 2 ngư dân bị thương và 1 người mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang hành nghề trên biển thì tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu lạ đâm chìm khiến 2 người bị thương và 1 người mất tích.

Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu lạ đâm chìm khiến 2 ngư dân bị thương, 1 ngư dân mất tích. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu lạ đâm chìm khiến 2 ngư dân bị thương, 1 ngư dân mất tích. Ảnh minh họa: Thanh Chung


Tối 9.9, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn BCH PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, tàu câu mực của ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị tàu lạ đâm chìm khiến 2 ngư dân bị thương nặng, 1 ngư dân mất tích.

Theo đó, vào khoảng 2h ngày 9.9, tại vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 82 hải lý về phía đông đông bắc, cách mũi Vũng Tàu 195 hải lý về phía đông đông bắc, tàu câu mực QNg 95618 TS, công suất 380 CV, do ông Bùi Văn Nghĩa (52 tuổi, trú ở xã Bình Chánh,xã Bình Chánh) làm chủ tàu. Lúc này, trên tàu có 27 lao động, khi đang hành nghề trên biển thì bị tàu lạ đâm chìm.

Tàu cá của ngư dân Phú Yên PY 96734 TS đang hoạt động gần đó phát hiện và đến cứu, đưa 26 ngư dân lên tàu, trong đó có 2 ngư dân bị thương nặng vùng đầu, một ngư dân mất tích và được xác định là Bùi Văn Lượng (45 tuổi, trú ở xã Bình Chánh).

Ngay sau đó, tàu cá Phú Yên đã đề nghị chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đưa các ngư dân bị nạn về bờ.

Ngoài ra, BCH PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị UBND huyện Bình Sơn phối hợp cùng Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi và lực lượng biên phòng địa phương thông qua hệ thống thông tin liên lạc yêu cầu các tàu thuyền đánh bắt xung quanh tàu câu mực bị tàu lạ đâm chìm tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích và hỗ trợ các thuyền viên bị thương

 

https://laodong.vn/xa-hoi/tau-cau-muc-bi-tau-la-dam-chim-2-ngu-dan-bi-thuong-va-1-nguoi-mat-tich-834780.ldo

Theo THANH CHUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.