Sai phạm đất đai, nguyên chủ tịch huyện ở Phú Yên bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, ông Võ Ngọc Hòa đã có hành vi cho chuyển mục đích nhiều thửa đất trái quy định pháp luật.

Sáng 9-9, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Ngọc Hòa, nguyên phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Ông Hòa được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Hòa làm chủ tịch UBND huyện Đông Hòa từ năm 2016-2018, sau đó được cho thôi chức Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, điều động sang giữ chức trưởng Ban Dân vận Thị ủy Đông Hòa. Ông vừa được cho nghỉ chờ hưu vào tháng 7-2020.

 

Ông Võ Ngọc Hòa bị khởi tố vì sai phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng nhiều thửa đất
Ông Võ Ngọc Hòa bị khởi tố vì sai phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng nhiều thửa đất


Ông Hòa là người thứ 9 bị khởi tố do sai phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 1.150 hồ sơ đất tại huyện Đông Hòa trái quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 31-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tấn Thảo, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa.

Tháng 2-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam ông ông Nguyễn Văn Tiên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Đông Hòa, bà Nguyễn Thị Huỳnh Dung, chuyên viên Phòng TN-MT huyện này và ông Lê Bá Hùng, cán bộ TN-MT huyện.

 

Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam bị can Trần Hải Âu
Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam bị can Trần Hải Âu


Còn mới đây (31-8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can 4 cán bộ, gồm: Phạm Hoàng Huynh (SN 1981) - Trưởng Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN-MT Phú Yên; Nguyễn Bửu - nguyên Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đồng Hòa; Trần Hải Âu - cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Trung. Riêng bị can Phạm Trường Kỳ - nguyên Trưởng khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung bị khởi tố và cho tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, trong 2 năm 2018 và 2019, các đối tượng này đã cấu kết, thống nhất hợp thức hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái qui định pháp luật. Nhóm người này đã "hô biến" từ đất quản lý chung của nhà nước thành đất có chủ sở hữu cá nhân để được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị hơn 1.150 hồ sơ.

Theo NHẬT NAM (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.