Quảng Nam: Bắt 2 cán bộ tại huyện Núi Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

2 cán bộ tại huyện Núi Thành bị bắt giam vì lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tiền trong lúc thi hành công vụ và làm giả giấy tờ.

Chiều 19-9, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Bùi Minh Duẩn (SN 1987, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành), nhân viên Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Núi Thành - để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong thi hành công vụ".

 

Bị can Bùi Minh Duẩn
Bị can Bùi Minh Duẩn


Theo điều tra, tháng 5 vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nâng cấp tuyến đường ĐH7-NT, Duẩn gặp bà L. (xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) nói rằng hồ sơ đền bù của người này "gặp khó" và gợi ý là L. chuyển cho mình 20 triệu đồng thì việc đền bù mới suôn sẻ.

Ngoài ra, Duẩn tạo một bảng tính giá trị đền bù của bà L. với số tiền 217 triệu đồng và yêu cầu khi bà L. nhận đền bù nhiều hơn phải đưa cho Duẩn số tiền chênh lệch. Ban đầu, bà L. không đồng ý nhưng lo sợ sẽ không nhận được tiền đền bù nên bà thay đổi quyết định.

Ngày 18-8, bà L. đến UBND xã Tam Mỹ Đông nhận tiền đền bù hơn 300 triệu đồng rồi gặp Duẩn ở quán cà phê. Khi Duẩn đang nhận của bà L. 70 triệu đồng thì bị công an ập vào bắt quả tang.

*  Trong ngày 19-9, Công an huyện Núi Thành cũng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Trí, nguyên cán bộ địa chính xã Tam Hòa (huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ.

 

Đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Trí
Đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Trí


Theo điều tra, trước khi bị bắt, Trí đã làm giả biên bản họp hội đồng tư vấn cấp đất của UBND xã Tam Hòa để đưa vào làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 hộ dân, trong khi đất này do UBND xã quản lý. Trí cũng tự làm giả giấy tờ để làm "sổ đỏ" lô đất 320 m2 cho gia đình mình.

Được biết, ông Lê Minh Trí làm cán bộ địa chính xã Tam Hòa từ năm 2016 đến tháng 8-2020 thì nghỉ việc.

Theo Q.Vinh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.