Bình Định: Lãnh đạo huyện chỉ đạo "nóng" tình trạng khai thác tài nguyên "diễn biến phức tạp"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, lãnh đạo UBND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) đã yêu cầu cơ quan có trách nhiệm vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) Nguyễn Bá Đẩu cho biết, đã ký văn bản gửi Phòng TNMT, Công an huyện và UBND các địa phương, yêu cầu tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND huyện Vân Canh, lợi dụng tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Nhất là tình trạng người dân sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý cải tạo đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, khai thác đất bán cho tổ chức, cá nhân làm mặt bằng công trình xây dựng, làm vật liệu xây dựng… xảy ra ở nhiều địa phương.

Ngoài ra, việc quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản của ngành chức năng, UBND xã – thị trấn chưa tốt.

Xử lý các trường hợp vi phạm chưa nghiêm, chưa kiên quyết và các vụ việc xảy ra phát sinh chưa được phát hiện, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời.

 

 Hiện trường đào múc, khai thác đất không đúng quy định tại huyện Vân Canh. Ảnh: Dũ Tuấn.
Hiện trường đào múc, khai thác đất không đúng quy định tại huyện Vân Canh. Ảnh: Dũ Tuấn.



Chính vì vậy, lãnh đạo UBND huyện Vân Canh yêu cầu, các ngành chức năng liên quan, UBND xã – thị trấn phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Ngoài ra, UBND xã – thị trấn xây dựng phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, nắm bắt thông tin dư luận trong nhân dân, kịp thời phản ánh kiến nghị cấp trên giải quyết, tránh để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại đông người kéo dài.

"Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan, Chủ tịch UBND các xã – thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản, tài nguyên trái phép trên địa bàn mình quản lý", lãnh đạo UBND huyện Vân Canh nhấn mạnh.   

 

https://danviet.vn/binh-dinh-lanh-dao-huyen-chi-dao-nong-tinh-trang-khai-thac-tai-nguyen-dien-bien-phuc-tap-20200831162456162.htm
 

Theo DŨ TUẤN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.