Thần tốc truy vết F1 để dập dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói 'Quảng Ngãi phải thần tốc truy vết F1, đây là yếu tố quyết định trong dập dịch COVID-19'.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (phải) trao đổi với ông Huỳnh Giới - giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - Ảnh: T.M
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (phải) trao đổi với ông Huỳnh Giới - giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - Ảnh: T.M
Sáng 6-8, đoàn công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế do thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã làm việc với Quảng Ngãi.
Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết đến thời điểm này, địa phương có 4 bệnh nhân COVID-19, tất cả đang được điều trị tại cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Ba ngày qua, Quảng Ngãi không ghi nhận thêm ca bệnh mới.
Ngay sau khi có ca bệnh trong cộng đồng ngày 26-7, tỉnh Quảng Ngãi kích hoạt hàng loạt phương án chống dịch như không tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng; dừng các lễ hội, giải đấu thể thao, dịch vụ không thiết yếu... phun thuốc tiêu độc khử trùng, nhanh chóng truy vết F1, F2 liên quan đến các ca bệnh tại Quảng Ngãi và những ca bệnh đã được Bộ Y tế công bố.
Hiện tỉnh Quảng Ngãi đã truy vết được 879 trường hợp F1, 6.230 trường hợp F2, 15.293 người đi từ vùng dịch về cần theo dõi. Tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm 3.149 lượt, cách ly 9.780 người, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 475 người, tại khu cách ly tập trung gần 1.200 người...
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng sau khi dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng, số bệnh nhân tăng và lây nhiễm rất nhanh ra cộng đồng. Trong khi Quảng Ngãi có rất nhiều người dân đi khám chữa bệnh, du lịch, làm ăn, học tập... tại Đà Nẵng trở về Quảng Ngãi.
"Vì vậy cần thần tốc truy vết cho bằng hết những người liên quan, nhất là trường hợp F1 phải đưa đi cách ly tập trung. Đây là yếu tố quyết định trong công tác dập dịch", ông Sơn nói.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra tại khoa cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - Ảnh: T.M
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra tại khoa cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - Ảnh: T.M
Theo ông Sơn, trong 10 ngày tới dịch bệnh sẽ đạt đỉnh, đây là thời gian vàng để dập dịch. Chính vì thế để việc truy vết diễn ra thuận lợi, ông Sơn đề nghị Quảng Ngãi cần liên kết với Đà Nẵng, Quảng Nam... nắm rõ những trường hợp đi về từ vùng dịch, hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh; thành lập đội giám sát cộng đồng, đi tận ngõ, gõ tận nhà. Mỗi đội chừng 3 người giám sát khoảng 50 hộ dân khu vực mình sinh sống, đây là cánh tay nối dài, rất quan trọng trong công tác chống dịch.
"Việc cách ly tập trung, điều trị phải phân khu rõ rệt, không để lẫn lộn. Đối với các trường hợp F1, sau khi xét nghiệm lần 1 dù âm tính vẫn thực hiện cách ly và theo dõi, đến ngày thứ 14 tiếp tục xét nghiệm lại, nếu âm tính mới đảm bảo an toàn. Không lơ là chủ quan khi xét nghiệm âm tính lần 1", ông nói.
Tai buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ phòng chống dịch, nhất là nhân lực có kinh nghiệm xét nghiệm, điều trị COVID-19.
TRẦN MAI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.