Quảng Ngãi: Đưa gỗ khai thác trái phép ra khỏi rừng, truy xuất camera 6 đối tượng liên quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng ngày 21-8, ông Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã đưa 34 thanh gỗ còn lại ra khỏi rừng và qua hình ảnh camera đã xác nhận có 6 đối tượng liên quan đến vụ khai thác, vận chuyển gỗ rừng trái phép.

Trong thời gian qua, một số đối tượng đã khai thác rừng trái phép tại thôn Gò Lăng, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, thuộc tiểu khu 411 và 419 trong khu vực rừng phòng hộ. Sau đó vận chuyển ra khỏi rừng bằng con đường qua nhà máy thủy điện ĐăkRe và dùng xe máy để tẩu tán. Mặc dù có người trông coi, bảo vệ nhà máy nhưng các đối tượng vẫn bất chấp vượt qua chốt bảo vệ này.
 

Lực lượng chức năng đã đưa 34 thanh gỗ còn lại ra khỏi rừng
Lực lượng chức năng đã đưa 34 thanh gỗ còn lại ra khỏi rừng


Ông Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 20-8, 31 người gồm kiểm lâm viên, chủ rừng, lực lượng bảo vệ rừng huyện Ba Tơ đã vượt đường rừng lên khu vực xảy ra tình trạng khai thác trái phép và đưa 34 thanh gỗ còn sót lại ra khỏi rừng giao cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ba Tơ.


Đồng thời, qua quá trình truy xuất hình ảnh trên camera tại Nhà máy thủy điện ĐăkRe thì xác nhận, có 6 đối tượng liên quan đến vụ khai thác, vận chuyển trái phép này.


“Hiện Hạt Kiểm lâm Ba Tơ, công an xã Ba Xa đang tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ và Công an huyện Ba Tơ sẽ điều tra”, ông Nguyễn Đại cho biết.

* Trong sáng 20-8, tại khu vực rừng thủy điện ĐăkRe, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, lực lượng gồm kiểm lâm, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ba Tơ đang tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng sử dụng súng tự chế vào rừng săn bắn động vật rừng trái phép.

Khi lực lượng chức năng phát hiện thì 2 đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị khống chế bắt giữ cùng 2 súng tự chế. Các đối tượng và tang vật được giao cho Công an xã Ba Xa tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo NGUYỄN TRANG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.