Phạt 2 triệu đồng người phụ nữ đi từ Bệnh viện Đà Nẵng về nhưng không chịu cách ly tại nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đi từ Bệnh viện Đà Nẵng về quê ở Hà Tĩnh nhưng không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tại nhà mà đi lại, tiếp xúc với nhiều người, một người phụ nữ vừa bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

Sáng nay 5-8, ông Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Võ Thị Minh H. (SN 1971, trú tại số 44, đường Phong Bắc 4, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 2 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

 Trụ sở UBND xã Sơn Ninh - Ảnh H.T.
Trụ sở UBND xã Sơn Ninh - Ảnh H.T.


Trước đó, vào ngày 24-7, chị H. đi từ Bệnh viện Đà Nẵng về xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, để chăm bố chồng bị ốm, sau đó lại về nhà bố mẹ đẻ ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn. Tuy biết mình đi từ vùng có dịch Covid-19 về nhưng chị H. đã không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tại nhà mà đi lại, tiếp xúc gần với rất nhiều người.

Đến ngày 31-7, thấy mình có biểu hiện ho, sốt, lúc này chị H. mới liên hệ trạm y tế xã và thành thật khai báo lịch sử dịch tễ của mình.

Ngay sau đó, chị H. đã được lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời yêu cầu chị này chấp hành nghiêm túc việc tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát những người đã tiếp xúc gần với chị H. như người nhà, bạn bè và hàng xóm cũng như những người đi cùng chuyến xe với chị H. từ Đà Nẵng về. Quá trình điều tra dịch tễ cho thấy quá trình di chuyển và tiếp xúc của chị H. khá nhiều và phức tạp.

Rất may là ngày 1-8, kết quả xét nghiệm của chị H. là âm tính lần 1 với virus Sars-Cov-2.

Theo Bảo Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.