Một chợ trên địa bàn Đà Nẵng tạm dừng hoạt động vì ca nhiễm Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua quá trình điều tra dịch tễ một số ca nhiễm Covid-19 cho thấy những người này có đi vào chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nên UBND phường này đã tạm dừng hoạt động của chợ.

Đêm 11/8, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã ra thông báo khẩn cấp để thông tin về việc tạm dừng hoạt động của chợ Nại Hiên Đông.

Theo đó, qua điều tra dịch tễ một số ca nhiễm Covid-19, có 3 bệnh nhân đã vào mua bán tại chợ Nại Hiên Đông. Do đó, sáng nay (11/8), Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã phối hợp với UBND phường Nại Hiên Đông lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ tiểu thương và người đi chợ tại thời điểm lấy mẫu để tầm soát dịch tễ.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tiểu thương và nhân dân, trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, UBND phường Nại Hiên Đông quyết định tạm thời ngưng hoạt động chợ Nại Hiên Đông cho đến khi cơ quan chức năng xác nhận an toàn.

 

Trung tâm y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với tiểu thương và người đi chợ Nại Hiên Đông sáng 11/8. Ảnh: UBND phường Nại Hiên Đông.
Trung tâm y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với tiểu thương và người đi chợ Nại Hiên Đông sáng 11/8. Ảnh: UBND phường Nại Hiên Đông.


UBND phường Nại Hiên Đông cũng mong người dân chia sẻ và khuyến nghị người dân tạm thời mua sắm tại các siêu thị trên địa bàn phường và các chợ của địa phương lân cận. Việc mở lại chợ Nại Hiên Đông sẽ được thực hiện khi các kết quả xét nghiệm an toàn.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng cho biết, bắt đầu từ ngày mai (12/8), người dân sẽ được phát thẻ vào chợ nhằm phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, người dân sẽ được phát thẻ vào chợ theo ngày chẵn, lẻ có đóng dấu của UBND phường. Thẻ ngày chẵn sẽ có màu hồng, thẻ ngày lẻ có màu xanh.

Theo phương án này, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ /15 ngày. Thẻ vào chợ của mỗi hộ dân sẽ có ngày chẵn và ngày lẻ và chỉ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ trên địa bàn Đà Nẵng.

https://danviet.vn/mot-cho-tren-dia-ban-da-nang-tam-dung-hoat-dong-vi-ca-nhiem-covid-19-20200811204356599.htm

Theo LAM HÀN - ĐÔNG PHONG (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.