Hai băng nhóm dàn trận huyết chiến ở quận 9, gây phẫn nộ trên mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổ công tác 363 Công an quận 9 (TP HCM) đã kịp thời ngăn chặn hàng chục thanh niên dàn trận huyết chiến trong đêm.
 


Chiều 17-8, Công an quận 9, TP HCM cho biết đã ngăn chặn kịp thời hàng chục đối tượng có hành vi dàn cảnh chuẩn bị huyết chiến trên địa bàn.
 

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)
Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)


Theo thông tin ban đầu, đêm 12-8, trên đường Lê Văn Việt (đoạn gần Bệnh viện Quân dân y miền Đông, phường Hiệp Phú, quận 9) xuất hiện hàng chục thanh niên mang theo hung khí, dàn cảnh chuẩn bị ẩu đá.

Vụ việc, được quay và tung lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.


 

 
Hung khí thu giữ
Hung khí thu giữ



Nhận được thông tin trên, tổ tuần tra 363 Công an quận 9 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này hàng chục thanh niên la hét, gây mất an ninh trật tự, phát hiện công an liền bỏ chạy tán loạn.

 

.

 Video: Hàng chục thanh niên dàn cảnh huyết chiến trên địa bàn quận 9 (Video:facebook)



Qua truy xét Công an đã mời 1 số đối tượng lên làm việc. Tại đây, các đối tượng khai khoảng 18 giờ ngày 12-8, do mâu thuẫn lời nói trên mạng xã hội giữa Nguyễn Văn Hảo (SN 1996, ngụ quận 9) và Phạm Minh Quân (SN 1997, ngụ quận Thủ Đức) dẫn đến 2 bên chửi nhau, thách thức.

Hai bên sau đó hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn ở ngã tư Thủ Đức.

Lúc này, Hảo đang nhậu liền gọi đồng bọn khoảng 14 người cầm theo gậy gộc, mã tấu đi tìm nhóm Quân. Riêng nhóm của Quân gồm 11 người cũng cầm theo hung khí đến điểm hẹn nhưng không gặp nhóm của Hảo.

Khi 2 nhóm bỏ đi và giáp mặt trên đường Lê Văn Việt (quận 9) liền cầm hung khí định lao vào đánh nhau. Đúng lúc, tổ công tác 363 Công an quận 9 có mặt kịp thời thì 2 nhóm vứt bỏ hung khí tháo chạy tán loạn.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí để phục vụ điều tra. Công an cũng mời tổng cộng 8 đối tượng lên trụ sở làm việc để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo HƯNG NGUYÊN (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.