Giật mình với thứ chứa trong kho hàng ở 2 con hẻm trên đường Cộng Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong 2 kho hàng chứa số lượng lớn thuốc lá các loại, xì gà và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Ngày 12-8, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý chủ kho hàng liên quan đến vụ kinh doanh số lượng lớn thuốc lá, xì gà và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Thời gian gần đây, Công an quận Tân Bình thấy nhiều xe tải chở hàng đầy nghi vấn thường xuyên ra khu vực hẻm 27 và hẻm 43 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình. Qua theo dõi, lực lượng công an phát hiện đây là kho hàng chứa thuốc lá và khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

 
Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc lá, xì gà và khẩu trang y tế ở quận Tân Bình
Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc lá, xì gà và khẩu trang y tế ở quận Tân Bình


Lúc 3 giờ 30 ngày 11-8, tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính xe tải đang chuyển hàng vào căn nhà ở hẻm 43. Tại đây, công an thu giữ 56.895 bao thuốc lá lậu các nhãn hiệu, 6.500 điếu xì gà và 5.500 điếu thuốc lá điện tử. Ước tính toàn bộ số hàng trên có giá trị gần 3 tỉ đồng.

Qua làm việc, chủ số hàng là Nguyễn Ngọc Phương (SN 1976, ngụ Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên. Ông Phương khai thuê ba người là Đào Duy Tùng (SN 1990), Ngô Hoàng Chính (SN 1998) và Vũ Hà Văn Kha (SN 1993) trông coi kho và vận chuyển hàng đi tiêu thụ.

Trước đó, lúc 21 giờ 15 ngày 10-8, lực lượng chức năng cũng kiểm tra trụ sở Công ty TNHH TMDV chuyển phát nhanh Quốc tế Hoàng Nam ở hẻm 27, đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, phát hiện số lượng thuốc lá điếu nhập lậu và khẩu trang y tế.

Qua kiểm đếm, có 9.650 khẩu trang y tế và 2.200 bao thuốc lá các loại. Chủ số hàng khai nhận đã thu gom thuốc lá, khẩu trang từ nhiều nguồn khác nhau để xuất đi nước ngoài.

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.