Gần 4.350 người tử vong vì tai nạn giao thông trong tám tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tám tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 9.170 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.342 người.

Cảnh sát giao thông đang điều tra tại hiện trường một vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)
Cảnh sát giao thông đang điều tra tại hiện trường một vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)



Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết tai nạn giao thông trong tám tháng của năm nay tiếp tục giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy tám tháng của năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/8/2020), toàn quốc xảy ra 9.170 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.342 người, bị thương 6.727 người.

“So với tám tháng của năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.161 vụ (giảm 19%), số người chết giảm 754 người (giảm 14,8%), số người bị thương giảm 1.860 người (giảm 21,6%),” ông Thái cho hay.

Trong số đó, đường bộ xảy ra 5.153 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.244 người, bị thương 2.730 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đường bộ giảm 709 vụ (giảm 12%), giảm 728 người chết (giảm 14,6%), giảm 465 người bị thương(giảm 14,5%); đường sắt xảy ra 66 vụ (giảm 40,5%), làm chết 53 người (giảm 42,3%), bị thương 15 người (giảm 62,5%).

Tính riêng trong tháng 8/2020 (từ ngày 15/7 đến 14/8/2020), cả nước xảy ra 1.174 vụ, làm chết 551 người và làm bị thương 877 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 337 vụ (giảm 22,3%), giảm 78 người chết (giảm 12,4%), giảm 249 người bị thương (giảm 22,1%).

Cụ thể, đường bộ xảy ra 671 vụ, làm chết 537 người, bị thương 378 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 112 vụ (giảm 14,3%), giảm 72 người chết (giảm 11,8%), giảm 71 người bị thương (giảm 15,8%). Đường sắt xảy ra 15 vụ, làm chết 10 người, bị thương 5 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (giảm 21%), giảm 9 người chết (giảm 47,3%).

Theo Việt Hùng (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.