Đà Nẵng kiến nghị cho phép người 'mắc kẹt' rời thành phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng hôm qua cho biết có tờ trình báo cáo Thủ tướng về việc cho phép công dân các địa phương đang tạm trú Đà Nẵng được trở về nơi cư trú.

Mở rộng lấy mẫu xét nghiệm hơn 3.000 thuyền viên tàu ngoại tỉnh, thương lái và người lao động tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) rạng sáng 16.8 - ẢNH: HUY ĐẠT
Mở rộng lấy mẫu xét nghiệm hơn 3.000 thuyền viên tàu ngoại tỉnh, thương lái và người lao động tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) rạng sáng 16.8 - ẢNH: HUY ĐẠT


Theo đó, do từ 0 giờ ngày 28.7 đến nay tất cả phương tiện giao thông đi, đến Đà Nẵng đã dừng hoạt động, dẫn đến một số lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên, người dân ngoài TP đến làm việc, học tập, thăm thân chưa kịp rời Đà Nẵng trở về nơi cư trú. Hiện nay, nhiều người có nguyện vọng về nơi cư trú để tiếp tục ổn định cuộc sống, vì vậy TP kiến nghị Thủ tướng có chủ trương cho phép những người này được rời Đà Nẵng về lại nơi cư trú theo nguyện vọng; đồng thời chỉ đạo UBND các tỉnh, TP phối hợp tổ chức tiếp nhận, đón công dân từ Đà Nẵng về địa phương theo phương án cụ thể; chỉ đạo Bộ GTVT mở một số tuyến tàu hỏa đưa người dân từ Đà Nẵng về các địa phương…

Trong động thái khác, chiều 16.8, ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND P.An Khê (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đã lập các chốt phong tỏa chợ Tân An (còn gọi chợ Phước Tường) do liên quan đến BN 887 (là 1 phụ nữ bán xôi từng 3 lần đến mua bán tại chợ). Hôm nay (17.8), ngành y tế sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với 300 người là tiểu thương, người dân sinh sống quanh khu vực chợ…

Cùng ngày, Trung tâm y tế Q.Thanh Khê phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu đối với khoảng 1.600 nhân khẩu (300 hộ dân) sinh sống tại kiệt 160 Trần Cao Vân, gồm các tổ 28, 29, 30 và một phần của tổ 24, 25 (thuộc P.Tam Thuận) để xét nghiệm. Đây là những trường hợp sinh sống xung quanh gia đình có 3 trường hợp được xác định nhiễm Covid-19 vào hôm 15.8, bao gồm N.T.H (52 tuổi, BN 937), N.V.L (34 tuổi, BN 938), N.T.T, 66 tuổi (tức BN 939, cùng trú tại kiệt 160 Trần Cao Vân).

Cả 3 BN này là người nhà của cụ bà N.T.L (90 tuổi) vừa qua đời hôm 12.8 và được tổ chức lễ tang (kéo dài đến ngày 14.8), với 200 người khác có liên quan. Cụ L. là BN nằm điều trị tại BV Đà Nẵng từ ngày 10 - 19.7.

Theo Hoàng Sơn (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.