Các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão số 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cách quần đảo Hoàng Sa 600km. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những diễn biến xấu.

Mưa lớn và lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng tại Điện Biên (Ảnh: Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cung cấp)
Mưa lớn và lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng tại Điện Biên (Ảnh: Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cung cấp)


Tại buổi họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới diễn ra sáng 18/8, theo thông tin từ Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to, trong đó Quảng Ninh mưa lớn trên toàn tỉnh. Từ ngày 18 đến 19/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa phổ biến 50-150mm/24h, có nơi trên 170mm/24h. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Từ chiều ngày 20/8 đến ngày 23/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng.

Để ứng phó với những diễn biến của cơn bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công điện số 08/CĐ-TWPCTT ngày 17/8/2020 chỉ đạo các các Bộ, ngành và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tập trung ứng phó với các cơn mưa lớn do bão gây ra, đặc biệt là lũ quét.

Bna Chỉ đạo cũng đã có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị chỉ đạo nhắn tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng khu vực Bắc Bộ từ ngày 17-19/8; các nhà mạng đã tổ chức nhắn tin đến các khu vực có mưa lớn, nguy cơ cao (Tuyên Quang, Cao Bằng,…).

Bộ Công an đã ban hành công điện chỉ đạo ứng phó với mưa lũ và áp thấp nhiệt đới; Bộ Ngoại giao đã gửi các nước trong khu vực đề nghị hỗ trợ và cho tàu thuyến tránh trú.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Cứu hộ cứu nạn các tỉnh, thành phố gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo nội dung Công điện số 08/CĐ-TWPCTT ngày 17/8/2020.

Cụ thể, đối với các tỉnh ven biển, các địa phương nhanh chóng tập trung kiểm đếm tàu thuyền trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn; cử người canh gác các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại; theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông để đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa.

Riêng với hai tỉnh là Điện Biên và Quảng Ninh, ngoài công tác phòng chống thiên tai, chính quyền địa phương cần tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ trong những ngày vừa qua.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Cứu hộ cứu nạn các tỉnh, thành phố phải tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ươngvề Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo báo cáo tại buổi họp, trong 2 ngày qua, mưa lớn đã gây ra lũ quét trên địa bàn huyện Nậm Pồ, ngập lụt tại Tuần Giáo, thành phố Điện Biên Phủ đã gây thiệt hại 14 căn nhà; trong đó có 4 nhà  và 4 phòng học bị cuốn trôi, 128 hộ dân thuộc xã Nậm Nhùn bị chia cắt...

Tương tự tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn và kéo dài trong hai ngày đã khiến 3 người bị thương; ngập lụt 3km Quốc lộ 18 trên địa bàn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả; ngập lụt các tuyến giao thông nội bộ tại thành phố Hạ Long, Cẩm Phả; ngập lụt cục bộ tại một số điểm thuộc 8 huyện, thành phố thuộc tỉnh;114 ha lúa, hoa màu bị ngập, 73m kênh mương bị hư hỏng.

Bên cạnh đó vào hồi 08h13 ngày 18/8, một trận động đất có độ lớn 4,3 xảy ra tại vị trí 20,903 độ vĩ Bắc, 104,739 độ kinh Đông trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Sau đó là các đợt dư chấn liên tiếp với độ lớn từ 3,3 - 4,2 tại huyện Vân Hồ và Mộc Châu.

Theo Lâm Phan (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.