Vụ sập giàn giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thứ 4 đã tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nạn nhân thứ 4 trong vụ sập giàn giáo của căn nhà 7 tầng (tại số 16 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) được đại diện quận Hai Bà Trưng xác nhận đã tử vong.

 

Liên quan đến vụ sập giàn giáo của căn nhà 7 tầng tại số 16 Nguyễn Công Trứ, đại diện quận Hai Bà Trưng cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn cẩu tại địa chỉ này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo các sở ngành và UBND quận Hai Bà Trưng, cùng Công an quận đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.


 

 Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tạ Quang.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tạ Quang.



22h30 ngày 30.7, theo ghi nhận của Lao Động, tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm, kiểm tra hiện trường điều tra vụ việc. Có rất đông người dân hiếu kỳ tập trung đứng theo dõi quanh khu vực hiện trường gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng tiếp tục phân luồng giao thông, giải tán đám đông.

 

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường.



Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h cùng ngày, 4 công nhân đang lắp kính tại công trình số 16, Nguyễn Công Trứ thì chiếc thang giàn giáo (dùng để công nhân trèo lên lắp kính) bất ngờ đổ sập.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng phường Phạm Đình Hổ và quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và phối hợp với lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng xác định, giàn giáo dùng cho các công nhân lắp kính đã gãy đôi trong quá trình thi công, nên 4 người đã ngã xuống đất, gây tử vong 3 người tại chỗ, một người trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

https://laodong.vn/xa-hoi/vu-sap-gian-giao-o-ha-noi-nan-nhan-thu-4-da-tu-vong-823875.ldo
 

Theo Giang Đông - Tạ Quang (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.